Lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản bị xâm hại cũng được tính vào việc đền bù

Cập nhật, 05:41, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

Con tôi gây thiệt hại tài sản là chiếc xe máy của người bạn. Khi tính vào việc đền bù, ngoài phải đền xe, người này còn yêu cầu đền cho họ 1 khoản tiền trong thời gian mất xe họ không có phương tiện đi lại làm ăn mất thu nhập. Điều này, con tôi có buộc phải thực hiện yêu cầu trên không?

L.T.D. (Trà Ôn)

Trả lời: Nếu chiếc xe là phương tiện làm ăn của người bị mất, không có xe họ sẽ bị mất thu nhập vì không đi làm được hoặc bị ảnh hưởng đến lợi ích của họ theo quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự thì con chị phải có trách nhiệm bồi thường cho họ. Bởi, điều luật này quy định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ