Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng

Cập nhật, 15:32, Thứ Ba, 19/09/2017 (GMT+7)

Trước đây, em đã làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở địa phương 1 lần nhưng chưa sử dụng vì lý do khách quan. Nay, em dự định kết hôn nhưng vì ở xa không về quê làm giấy khác được, em sử dụng giấy cũ có được không?

Nguyễn Văn T.

(TP Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Do đó, nếu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của em đã được cấp trước đây vượt quá thời hạn quy định trên thì em phải về địa phương đề nghị chính quyền xác nhận lại.

Xin lưu ý với em, theo khoản 6 Điều 22 nghị định nói trên: Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của nghị định này, thì phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ