Bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, đề nghị giao kết vẫn có giá trị

Cập nhật, 12:31, Thứ Sáu, 18/08/2017 (GMT+7)

Chồng tôi trước khi qua đời (đột ngột) đã giao kết hợp đồng với 2 đối tác làm ăn. Bên đối tác cũng đã chấp thuận.

Sau khi chồng tôi mất, tôi bàn bạc về vấn đề hợp đồng thì phía đối tác có vẻ phân vân vì có lẽ họ không biết việc giao kết giữa chồng tôi với họ có còn hiệu lực không. Vậy, trường hợp này việc giao kết giữa chồng tôi và phía bên đối tác vẫn còn giá trị không? Tôi có thể tiếp tục thực hiện việc giao kết không?

N.T.H. (Long Hồ)

Trả lời:

Theo Điều 395 Bộ luật Dân sự: Trường hợp bên đề nghị chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị.

Vậy, chị hãy trao đổi với đối tác về quy định này và chị vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng mà chồng chị đã giao kết trước đây.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ