Việc di tặng phải được ghi vào di chúc

Cập nhật, 05:19, Thứ Năm, 08/06/2017 (GMT+7)

Tôi thấy mình đã bước vào tuổi 70 nên nghĩ phải viết di chúc chia tài sản cho từng đứa con, cháu mỗi đứa một phần theo ý nguyện của tôi, dựa trên cơ sở lòng hiếu thảo và hoàn cảnh sống của từng đứa. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn dành một phần nhỏ tặng cho con một người bạn thân.

Vì tránh rắc rối nên tôi muốn mọi việc sau khi tôi qua đời mới được công bố. Nếu tặng thì tôi phải viết giấy tặng riêng hay viết vào di chúc?

L.V.T. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khi lập di chúc cho các con, cháu, ông viết luôn việc tặng di sản cho con của người bạn thân vào di chúc. Theo khoản 1 Điều 646 Bộ luật Dân sự: Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ