Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất được xem là thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Cập nhật, 05:10, Thứ Sáu, 02/06/2017 (GMT+7)

Con tôi vì nghe theo bạn bè lôi kéo nên đã mượn xe của người quen đi chơi, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất xe. Chuyện xảy ra cách đây gần 2 tháng, tôi đã xin lỗi và hứa bồi thường.

Chủ xe nói rằng, họ có chiếc xe để chở khách và hàng hóa làm phương tiện mưu sinh cho gia đình hàng ngày, do đó ngoài đền xe khác, gia đình tôi còn phải bồi thường khoản tiền họ mất thu nhập trong thời gian không có xe để mưu sinh. Điều này sẽ khiến gia đình tôi đã gặp khó khăn càng khó khăn hơn. Vậy yêu cầu này có hợp lý không?

L.T.N. (Long Hồ)

Trả lời: Ngoài bồi thường xe bị mất, gia đình chị cũng nên thỏa thuận để bồi thường cho chủ xe một khoản tiền hợp lý theo yêu cầu trên. Bởi, theo Điều 589 Bộ luật Dân sự quy định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ