Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện

Cập nhật, 05:51, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)

Tôi có ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với một đối tác. Nhưng một thời gian dài đơn vị này không giao đủ hàng hóa theo ký kết, cuối cùng họ cho biết không có khả năng thực hiện việc giao hàng tiếp. Điều này, đã gây thiệt hại không ít đối với tôi. Trong trường hợp này, tôi phải làm sao?

L.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Chị có thể thực hiện theo quy định tại Điều 425 Bộ luật Dân sự về việc hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện. Điều luật này như sau:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ