Giao dịch dân sự của người chưa thành niên

Cập nhật, 04:57, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Con tôi mới gần 17 tuổi. Với tuổi này, con tôi có được tự ý thực hiện một số giao dịch để kiếm tiền phụ gia đình không?

N.T.M. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự quy định người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Như vậy, con chị mới gần 17 tuổi, tức con chị là người chưa thành niên.

Theo khoản 4 điều luật trên: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ