Người thừa kế theo di chúc không được làm chứng cho việc lập di chúc

Cập nhật, 05:35, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

Ba tôi năm nay gần 80 tuổi, tinh thần còn minh mẫn. Thấy vậy, anh em chúng tôi mới bàn với ba nên lập di chúc để tài sản cho anh, em chúng tôi. Khi ba thống nhất điều này, tôi là anh thứ hai, có đề nghị khi ba lập cho tôi được làm chứng. Nghe vậy, có người trong số anh em chúng tôi không chịu và đề nghị phải nhờ người khác có uy tín làm chứng. Trường hợp này, tôi có được làm người làm chứng không? Nếu không được thì ba tôi phải nhờ ai?

L.V.C. (Vũng Liêm)

Trả lời: Anh là con của người lập di chúc và chắc chắn rằng anh sẽ có phần di sản được chia trong di chúc, do vậy anh không thể là người làm chứng cho việc lập di chúc đó. Khi cần người làm chứng cho việc lập di chúc, ba anh có thể nhờ người có uy tín làm chứng. Theo Điều 632 Bộ luật Dân sự: Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ