Vụ xe tang gây tai nạn 3 người chết

Tài xế lãnh 4 năm tù

Cập nhật, 05:59, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)

Trên đường lái xe tải đưa tang từ Trà Vinh về Vĩnh Long, Trần Nguyễn Anh Huy (SN 1983, ngụ Phường 2- TP Vĩnh Long) gây tai nạn, khiến cả 3 người cùng đi trên xe gắn máy thiệt mạng.

Huy là tài xế của cơ sở dịch vụ mai táng Văn Nhứt (Phường 9- TP Vĩnh Long). Ngày 25/6/2016, Huy điều khiển xe tải biển số 64H-3313 đưa tang từ TP Cần Thơ về huyện Càng Long (Trà Vinh), đến tối cùng ngày thì quay về Vĩnh Long.

Khi đang di chuyển trên QL53 (đoạn thuộc ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh- Tam Bình) thì Huy phát hiện xe gắn máy do Nguyễn Vũ Lâm (SN 1996, ngụ xã Hòa Thạnh), chở phía sau 2 người là Nguyễn Thành Pho (SN 1990, ngụ xã Hòa Thạnh) và Nguyễn Lê Trung (SN 1993, ngụ xã Hòa Hiệp- Tam Bình) đang chạy theo chiều ngược lại với tốc độ cao.

Khi thấy xe gắn máy lấn lề và có dấu hiệu đâm vào đầu xe tải, Huy quyết định đánh lái sang lề trái theo chiều đi của mình để tránh gây tai nạn.

Không ngờ, cùng lúc này xe gắn máy cũng lạng qua làm Huy không xử lý kịp khiến 2 xe tông nhau. 3 thanh niên đi trên xe gắn máy thì nằm bất động trên đường và được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng anh Nguyễn Hữu Chiến là người đi cùng Huy trên ôtô tải bị xây xát nhẹ.

Sau khi gây tai nạn, Huy đã đến Công an xã Hòa Thạnh trình diện và bị tạm giữ điều tra, sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) khởi tố Huy vì hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo giám định của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Vĩnh Long), nguyên nhân tử vong của Lâm và Trung là do đa chấn thương, Pho tử vong do choáng mất máu cấp.

Kết luận nguyên nhân tai nạn của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh) xác định là do Huy điều khiển xe tải tránh xe ngược chiều không đúng quy định, vi phạm vào khoản 1, Điều 17, Luật Giao thông đường bộ.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, 2 chiều, mặt đường bê tông nhựa. Điểm va chạm giữa xe tải và xe gắn máy nằm bên lề trái theo hướng từ Trà Vinh đi Vĩnh Long.

Ông Nhứt và gia đình Huy đã thỏa thuận bồi thường trên 162 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Đối với chiếc xe tải do ông Nhứt đứng tên sở hữu, thời điểm gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội nên cơ quan công an đã xử phạt hành chính chủ sở hữu 5 triệu đồng.

Ngày 29/11/2016, TAND huyện Tam Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Nguyễn Anh Huy tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Do gia đình bị hại đã có đơn bãi nại và Huy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 4 năm tù.

TRUNG HƯNG