Bắt trộm gà lãnh 9 tháng tù

Cập nhật, 05:59, Thứ Sáu, 19/10/2018 (GMT+7)

Ngày 17/10/2018, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quốc Trường (SN 19/5/1997, ngụ ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Lê Quốc Trường nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Lê Quốc Trường nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ ngày 19/12/2017, Trường đang đi cặp hàng rào nhà ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân) thì phát hiện một con gà.

Nảy sinh ý định bắt trộm về ăn thịt, lập tức Trường dùng ná thun bắn trúng con gà và mang về. Lúc này, ông Châu Văn Gem (anh của ông Tâm) phát hiện nên báo với ông Tâm.

Sau khi lấy lại con gà, ông Tâm đến Công an xã Vĩnh Xuân trình báo vụ việc. Làm việc với cơ quan điều tra, Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng sau đó đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 25/7/2018, cơ quan điều tra bắt được Trường theo quyết định truy nã.

Kết luận định giá, tài sản tại thời điểm bị mất trộm là 1 con gà trống nặng 2,6kg có giá trị 247.000đ. Trước đây, Trường từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”- bị TAND huyện Trà Ôn xử phạt 1 năm tù, nay chưa được xóa án tích thì tiếp tục tái phạm.

Do đó, HĐXX tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Trường về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Tin, ảnh: PHẠM TẤN