Giao cấu trẻ em- trả giá 9 tháng tù

Cập nhật, 05:32, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

Nguyễn Khánh Di (SN 1999, ngụ xã Mỹ An- Mang Thít) là công nhân làm thuê trên tàu kéo. Trong thời gian tàu neo tại khu vực xã Mỹ Phước, Di quen với D.T.T. (SN 12/3/2004, ngụ xã Chánh Hội).

Trưa 30/11/2017, Di rủ T. lên tàu tổ chức nhậu cùng vài người khác. Do T. uống nhiều bia và mệt nên Di đưa T. lên cabin nằm nghỉ. Ít phút sau,

Di quay lại nơi T. nằm và cả hai đã “làm chuyện người lớn”. Sau khi quan hệ, Di chở T. về nhà và đưa thuốc ngừa thai cho T. uống.

Sự việc sau đó bị gia đình T. phát hiện nên trình báo cơ quan công an yêu cầu xử lý. Vừa qua, TAND huyện Mang Thít tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Di 9 tháng tù, tội “Giao cấu với trẻ em”.

TRUNG HƯNG