Cậu "chôm" điện thoại của cháu

Cập nhật, 05:08, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)

Nguyễn Thanh Dương (SN 1987, trú ấp Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh- TX Bình Minh) là cậu ruột của em Nguyễn Văn Trung. 

Sáng 6/11/2017, Trung đi học và để điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy trong phòng ngủ, Dương nhìn thấy liền lấy điện thoại giấu vào túi quần rồi đến chợ Giáo Mẹo tìm chỗ bán nhưng không ai mua.

Dương tiếp tục thuê xe ôm đến tiệm cầm đồ ở phường Đông Thuận cầm điện thoại được 2 triệu đồng. Trưa đó, em Trung đi học về phát hiện mất điện thoại đã báo công an.

Tối cùng ngày, Công an xã Đông Thạnh mời Dương làm việc. Dương thừa nhận trộm điện thoại của cháu đem cầm lấy tiền tiêu xài.

Kết luận định giá điện thoại Samsung Galaxy mà Dương lấy trộm trị giá hơn 6,6 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và HĐXX của TAND TX Bình Minh vừa tuyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Thanh Dương 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG