Cướp taxi, bị công an rượt đuổi như phim hành động

Cập nhật, 13:49, Thứ Sáu, 29/09/2017 (GMT+7)

Đây là vụ án từng gây xôn xao vì màn rượt đuổi bị cáo từ Cần Thơ qua tới Tiền Giang như phim hành động.

Cướp taxi, bị công an rượt đuổi như phim hành động
Cướp taxi, bị công an rượt đuổi như phim hành động

Ngày 28-9, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Huy (21 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) 12 năm tù về tội cướp tài sản. Đây là vụ cướp taxi gây rúng động dư luận vì màn rượt đuổi bị cáo như phim hành động.

Theo tòa, bị cáo cố ý phạm tội đến cùng khi cố tình bỏ chạy trước sự truy đuổi của lực lượng công an. Vận tốc bị cáo chạy từ 100-120 km/h là vô cùng nguy hiểm.

Hành động cướp taxi của bị cáo là táo tợn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội nên cần phải có mức hình phạt thật nghiêm mới đủ sức răn đe.

Theo cáo trạng, Huy là đối tượng nghiện ma túy. Khoảng 23 giờ 24 phút ngày 22-2-2017, Huy gọi điện đến tổng đài Công ty taxi Sao Đỏ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang gặp nhân viên NNPU, yêu cầu cho xe đến cổng Công ty Bảo vệ thực vật An Giang để rước Huy.

Chị U. thông báo cho các tài xế thì anh VTT tài xế xe taxi biển số 04601 chạy đến đón và chở Huy đến sân bay Cần Thơ.

Trên đường đi, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 23-2, khi anh T. chạy xe đến khu vực phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ thì dừng xe bên đường đi vệ sinh.

Sau đó, Huy mở cửa xe ra đi đến bên cạnh anh T. đang đứng, Huy đánh anh T. té ngã xuống đường rồi Huy lên xe nổ máy chạy về hướng Cần Thơ.

Anh T. gọi điện về tổng đài gặp chị U. báo bị cướp xe. Chị U. thông báo cho các nhân viên, các cơ quan chức năng và theo dõi hướng đi của xe qua hệ thống định vị để báo cơ quan chức năng hỗ trợ bắt giữ Huy.

Huy chạy xe tới đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường 3-2 (TP Cần Thơ) phát hiện công an ra tín hiệu dừng xe. Huy tiếp tục cho xe chạy về hướng tỉnh Vĩnh Long, rồi chạy tiếp đến xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì thấy xe gần hết xăng.

Đồng thời, phía sau công an đang đuổi theo nên Huy dừng xe bên đường, lấy điện thoại và bóp tiền trên xe ra ngoài, khóa cửa xe lại rồi ném bỏ chìa khóa và chạy trốn.

Đến 5 giờ 20 cùng ngày, Công an TP Cần Thơ kết hợp Công an tỉnh Tiền Giang và quần chúng nhân dân đã bắt giữ được Huy.

Theo kết luận định giá tài sản, xe taxi Huy cướp có giá trị 299,7 triệu đồng. Điện thoại của anh T. trị giá 107.000 đồng và bóp tiền có 5,6 triệu đồng.

Được biết, trước đó, Huy cũng hành nghề lái xe taxi tại Phú Quốc nhưng vì nghiện rượu bia nên Huy bị công ty cho nghỉ việc. Sau khi mất việc thì Huy lại sa đà vào ma túy.

Ngày bị cáo cướp taxi là đang trong trạng thái mà cư dân mạng hay gọi là “ngáo đá”.

Theo Pháp Luật TP. HCM