Tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự sau tết

Cập nhật, 12:27, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có công điện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện- thị- thành trong tỉnh tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh được chỉ đạo tăng cường các hoạt động phát huy hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trong đó, chú trọng nắm chắc tình hình, âm mưu và hoạt động của các loại đối tượng để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan, mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các băng, nhóm hình sự nguy hiểm; tập trung đấu tranh với các đối tượng nổi cộm hiện nay như: trộm cắp tài sản;

cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ; cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông vào thời điểm sau tan sở, tan ca, tan trường của cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn;…

Cũng theo công điện này, cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy phải thường xuyên phối hợp với các lực lượng có liên quan đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao; nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bến, bãi, kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động của các bến và phương tiện thủy chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện an toàn cũng như các vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện, không đúng tuyến, không đúng hành trình, đón trả khách không đúng nơi quy định trên lĩnh vực đường bộ.

MINH TẤN