"Hỗn chiến" từ chỗ trú mưa

Cập nhật, 07:43, Thứ Năm, 16/02/2017 (GMT+7)

Khoảng 17 giờ ngày 5/2/2017, 4 thanh niên địa phương cùng trú mưa tại nhà của Nguyễn Trung Hiếu (SN 1979, ngụ Ấp 7, xã Hòa Lộc- Tam Bình) gồm: Nguyễn Văn Viển (SN 1992), Nguyễn Xuân Đỉnh (SN 1989), Huỳnh Văn Băng (SN 1998) và Nguyễn Hữu Nhân (SN 1995). Cả 4 người được Hiếu mời vào nhà uống trà chờ tạnh mưa.

Được một lúc, Đỉnh và Viển xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhóm của Băng và Nhân. Xung đột ngày càng gay gắt, Băng và Nhân chạy về nhà của Nhân (ở Ấp 8, xã Mỹ Lộc- Tam Bình) lấy dao tự chế và gậy gỗ, quay trở lại nhà Hiếu để đánh nhau với Viển và Đỉnh.

Khi mọi người hay tin đến can ngăn thì Viển và Đỉnh đã bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tam Bình xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý.

MINH TẤN