Vừa ra tòa 3 ngày lại tái phạm

Cập nhật, 14:25, Thứ Tư, 30/09/2015 (GMT+7)

Ra tòa lãnh án mới 3 ngày, Nguyễn Thị Sang (SN 1965- trú Khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) lại tái phạm nên tội càng thêm nặng.

Ngày 23/6/2015, Nguyễn Thị Sang bị TAND quận Bình Thủy phạt 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” nhưng chưa chấp hành.

Tối 26/6/2015, Thị Sang gặp Võ Hoàng Sang (sinh ngày 9/11/1999- trú cùng địa phương) tại một tiệm game. Hoàng Sang hỏi “tối nay có đi ăn hàng không?”, Thị Sang trả lời “có” nên rạng sáng 27/6/2015, Hoàng Sang đến nhà rủ Thị Sang đi trộm tài sản.

Khi đi, cả 2 mang theo kềm, vít, bọc ny lông và đèn pin rồi chở nhau bằng xe gắn máy đến TX Bình Minh tìm tài sản trộm. Ngang khu vực khóm Đông Thuận (phường Đông Thuận), Thị Sang phát hiện nhà chị Phạm Tuyết Nhung thuê trọ khóa cửa ngoài liền dừng xe cho Hoàng Sang đi bộ vào, còn Thị Sang chạy xe ra đầu đường canh chừng. Hoàng Sang rọi đèn pin, dùng vít cạy ổ khóa cửa vào nhà chị Nhung lấy nhiều bông tai bằng kim loại trắng, một đồng hồ đeo tay và vác luôn tivi màn hình phẳng hiệu TOSHIBA 24 inch đem ra ngoài, bỏ vào bọc ny lông rồi cùng Thị Sang chở về TP Cần Thơ tìm chỗ tiêu thụ. Đến bến Ninh Kiều, cả 2 ngừng lại uống cà phê, Hoàng Sang vào hẻm đi vệ sinh, lấy các đôi bông tai và đồng hồ ra xem thấy không có giá trị nên vứt bỏ. Sau đó, cả 2 tìm nơi tiêu thụ tivi thì bị công an tuần tra phát hiện bắt giữ.

Kết luận định giá tivi màn hình phẳng Nguyễn Thị Sang lấy cắp trị giá hơn 2,9 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi tivi trao trả cho chị Nhung.

Xét hành vi của Nguyễn Thị Sang đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sang. Riêng Võ Hoàng Sang do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 25/9/2015, bị cáo Nguyễn Thị Sang khai nhận có cùng Võ Hoàng Sang lấy trộm tivi của chị Nhung bán lấy tiền xài. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bán vé số không đủ sống nên sinh tật trộm, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Thị Sang đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản người khác, gây tác động xấu đến trật tự địa phương. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có chuẩn bị trước dụng cụ, quá trình nhân thân rất xấu, nhiều lần bị xử phạt tù (các năm 1997, 2006, 2007) về hành vi trộm cắp và mới bị TAND quận Bình Thủy kết án trước đó 3 ngày cũng tội trộm nhưng không ăn năn hối cải, chứng tỏ bị cáo thuộc thành phần khó cải tạo nên phải xử phạt ở mức cao của khung hình phạt mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Sang 1 năm 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 1 năm tù của bản án do TAND quận Bình Thủy tuyên ngày 23/6/2015, buộc bị cáo Nguyễn Thị Sang phải chấp hành hình phạt chung là 2 năm 6 tháng tù giam.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị kết án, xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG