Trả giá đắt cho thói "chôm chỉa"

Cập nhật, 15:54, Thứ Sáu, 22/01/2021 (GMT+7)

Lợi dụng sơ hở của người khác để trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng hoặc “nướng” vào game… là những hành vi xảy ra phổ biến thời gian qua. Điều này cho thấy tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự địa phương, bất an trong nhân dân.

Ngày 17/9/2020, chị P.H.L. (ngụ xã Long Phước- Long Hồ) đến cơ quan công an trình báo về việc số tiền mặt 20 triệu đồng không cánh mà bay. Từ thông tin nạn nhân cung cấp và các chứng cứ thu thập được, Công an huyện Long Hồ đã mời Lê Thanh Tùng (ngụ xã Thanh Đức- Long Hồ) đến làm việc và đối tượng này thừa nhận chính là thủ phạm trộm số tiền trên.

Tùng khai nhận, rạng sáng 15/9/2020, hắn đi bộ từ nhà đến khu vực huyện Long Hồ để tìm tài sản lấy trộm. Khi đến khu vực ấp Long Thuận A (xã Long Phước), phát hiện cửa bên ngoài nhà chị L. không khóa mà chỉ móc ổ khóa phía trong nên Tùng tìm cách mở cửa đột nhập vào nhà tìm tài sản.

Lúc này, Tùng mở ba ga xe máy của chị L. lấy 2 cái bóp rồi đi bộ về nhà. Trên đường đi, Tùng lấy hết 20 triệu đồng trong bóp và vứt bỏ số giấy tờ còn lại. Sau đó, hắn “nướng” hết số tiền trộm trên vào game bắn cá và tiêu xài cá nhân.

Bị tuyên phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Nguyễn Minh Thiện (ngụ huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp) không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Trong lúc trốn truy nã, đối tượng này vẫn không từ bỏ tật “chôm chỉa”, nhưng rất may người dân phát hiện kịp thời và khống chế giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận về “thành tích bất hảo” của mình.

Theo đó, vào năm 2017, hắn đến địa bàn huyện Châu Thành (Đồng Tháp) thực hiện hành vi trộm cắp và bị cơ quan chức năng bắt giữ, truy tố ra tòa lãnh mức án 9 tháng tù. Trong thời gian thi hành án, Thiện bỏ trốn nên tiếp tục bị xử phạt 9 tháng tù vì hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Ngoài bản án trên, ngày 17/8/2017, Thiện còn bị TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) xử phạt 9 tháng tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến tháng 2/2020, Thiện tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại TP Vĩnh Long và bị truy tố ra tòa lãnh mức án 2 năm tù, nhưng sau đó hắn không chấp hành án.

Trong thời gian trốn truy nã, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Thiện đến địa bàn huyện Long Hồ tìm tài sản lấy trộm. Cụ thể, vào tối 15/8/2020, sau khi sử dụng xong ma túy, Thiện được đối tượng tên Lộc (không rõ lai lịch) rủ đi trộm tài sản. Sau đó, Lộc điều khiển xe máy chở Thiện đến nhà ông D. (ngụ xã Thanh Đức- Long Hồ).

Tại đây, Lộc kêu Thiện trộm cây mai của ông D., khi nào trộm xong hắn sẽ quay lại chở về. Lợi dụng đêm tối, Thiện trèo qua hàng rào nhà ông D. thì phát hiện trước sân có cây mai vàng liền nhặt một số dụng cụ xung quanh để đào đất lấy cây ra khỏi chậu. Lúc này, ông D. về đến nhà phát hiện tri hô. Thiện cố trèo qua rào để tẩu thoát nhưng bị người dân khống chế giao cho công an.

Cũng vì không từ bỏ được “cái chết trắng”, Nguyễn Minh Mẫn (ngụ huyện Châu Thành- Đồng Tháp) phải nhận lấy “bài học 3 năm 6 tháng tù” về 2 tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi mua ma túy tại khu vực Phường 1 (TP Vĩnh Long), tối 19/6/2020, Mẫn mang theo “đồ nghề” điều khiển xe máy chạy về hướng Khu công nghiệp Hòa Phú.

Đến rạng sáng 20/6/2020, tại khu vực ấp Phú Long A (xã Phú Quới- Long Hồ), Mẫn phát hiện ô tô tải của anh N. đang đậu bên đường liền tháo gỡ bộ kích khởi động (cục đề). Sau đó, hắn tiếp tục tháo 1 diamo của một xe tải khác. Đúng lúc này, Công an xã Phú Quới tuần tra phát hiện, bắt quả tang hành vi trộm cắp của Mẫn. Qua khám xét người của Mẫn, lực lượng chức năng còn thu giữ số ma túy hắn vừa mua.

KIẾN THÀNH