Tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Cập nhật, 05:28, Thứ Ba, 26/01/2021 (GMT+7)

 

Lực lượng công an đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm.
Lực lượng công an đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

(VLO) Công an tỉnh vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, công an địa phương thực hiện theo kế hoạch và kể từ thời điểm đồng loạt ra quân vào sáng 15/12/2020, nơi nào để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự mà không chủ động phát hiện, giải quyết thì người đứng đầu sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Đại tá Phan Ngọc Tính- Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tội phạm thường lợi dụng thời điểm cận kề Tết Nguyên đán để gia tăng hoạt động nên tình hình sẽ diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên tuyến và liên tỉnh. Tính chất của tội phạm vì thế cũng trở nên manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí để gây án và chống trả lực lượng chức năng.

Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương, đơn vị, nhất là các đơn vị chủ công như: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành rà soát, xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, các điểm và tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật,… để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Trong đó, tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cướp và cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc.

Khoảng 2 tuần đầu tiên thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và quản lý hộ khẩu phục vụ tốt công tác, phòng chống dịch COVID-19, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an đã triệt xóa thành công nhiều điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh tư liệu
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an đã triệt xóa thành công nhiều điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh tư liệu

Riêng lực lượng công an cấp xã bắt 28 vụ liên quan đến 173 đối tượng tệ nạn xã hội, tổ chức tuần tra kiểm soát 576 cuộc với hơn 3.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 510 trường hợp vi phạm. Qua đó, thu hồi 1 khẩu súng quân dụng, 30 viên đạn các loại, 17 vũ khí thô sơ.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ, làm chết 2 người, liên quan đến 18 đối tượng.

Công an TX Bình Minh vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Lương Long Phụng (SN 1996) và Trần Quốc Đống (SN 1977, cùng ngụ phường Cái Vồn).

Ngày 13/1/2021, Phụng điều khiển xe gắn máy chở Đống từ TX Bình Minh hướng về TP Cần Thơ, khi đến phường Đông Thuận thì phát hiện một người phụ nữ dừng xe cặp lộ nghe điện thoại.

Lúc này, Phụng điều khiển xe áp sát người phụ nữ để Đống giật điện thoại rồi nhanh chóng tăng ga chạy thoát. Đây là 2 đối tượng nghiện ma túy và từng có tiền sự vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trên cơ sở kế hoạch đợt cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống nội gián, giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay tại cơ sở, đặc biệt là các vụ phức tạp, kéo dài, không để hình thành điểm nóng.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch đợt cao điểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép.

Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương phải chủ động huấn luyện, thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch và sẵn sàng huy động lực lượng khi có tình huống xảy ra.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lực lượng công an cũng thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch COVID-19 và phối hợp các đơn vị có liên quan theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG