Mê sát phạt, các con bạc lãnh án

Cập nhật, 09:26, Thứ Năm, 29/10/2020 (GMT+7)

Tổ chức, rủ rê nhau tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền, Nguyễn Văn Bừng (SN 1972), Dương Văn Đông (SN 1978)- cùng ngụ huyện Mang Thít; Nguyễn Trung Trực (SN 1971), Dương Anh Tuấn (SN 1974)- cùng ngụ huyện Long Hồ và Lê Phước Hào (SN 1960, ngụ huyện Tam Bình) phải ra tòa lãnh án vì tội “Đánh bạc”.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/5/2020, Dương Anh Tuấn gặp Nguyễn Văn Bừng, Dương Văn Đông tại quán cà phê thuộc ấp An Phú A (xã Long An- Long Hồ). Sau đó, 3 người đi về nhà của Tuấn ở gần đó thì gặp Lê Phước Hào. Tại đây, các đối tượng rủ nhau đánh bài ăn thua bằng tiền. Do không có tiền nên Tuấn không chơi và sang nhà rủ Trực tham gia. Trực đồng ý, Tuấn liền đi mua 2 bộ bài tây (loại 52 lá) và thuốc lá, nước uống để phục vụ cho việc sát phạt của Bừng, Đông, Hào và Trực.

Trước khi đánh bài, 4 đối tượng trên thỏa thuận mỗi người hùn 50.000đ để trả tiền công cho Tuấn và trong lúc đánh nếu người nào “bãi bài” hoặc thắng hết 3 người còn lại thì chi 20.000đ- “tiền xâu” cho Tuấn. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Bừng, Đông, Hào và Trực bắt đầu “binh xập xám” và mỗi người luân phiên làm “nhà cái”. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/5/2020, Công an huyện Long Hồ đến kiểm tra, bắt quả tang hành vi đánh bạc của nhóm đối tượng trên và thu giữ tổng cộng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 17 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với Dương Anh Tuấn, dù không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng là người chọn địa điểm, chuẩn bị bài cho các đối tượng còn lại đánh bạc nhằm mục đích thu lợi bất chính. Xét thấy hành vi của Bừng, Đông, Hào, Trực và Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận việc đánh bài ăn thua bằng tiền. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật quy định, không những gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương mà còn làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Trong vụ án này, các bị cáo tham gia đánh bạc với ý thức sát phạt nhau nhằm mục đích thu lợi bất chính, nhưng chưa có sự cấu kết chặt chẽ mà chỉ là đồng phạm giản đơn.

Các bị cáo là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên nhận thức được hành vi mình gây ra là sai trái, vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên cần có hình phạt tương xứng để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội. Trong số này, Dương Văn Đông có 1 tiền sự- vừa bị Công an huyện Mang Thít xử phạt hành chính vì hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác đánh bạc trái phép. Nay bị cáo lại tiếp tục tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền, điều này thể hiện ý thức xem thường pháp luật nên cần xét xử mức án nghiêm khắc để răn đe.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa qua, sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bừng 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Dương Văn Đông 3 tháng tù giam, Nguyễn Trung Trực, Lê Phước Hào và Dương Anh Tuấn mỗi bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo- cùng về tội “Đánh bạc”.

KIẾN THÀNH