Khởi tố 2 vụ khai thác cát trái phép

Cập nhật, 06:09, Thứ Ba, 21/04/2020 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh 2 tháng đối với Phạm Văn Lợi (32 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc- Bến Tre) và Nguyễn Văn Tam (51 tuổi, ngụ xã An Phước- Mang Thít) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Tam và Lợi (áo Jean) tại cơ quan công an.
Tam và Lợi (áo Jean) tại cơ quan công an.

Vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 20/12/2019, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra hoạt động khai thác cát sông trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã Quới Thiện (Vũng Liêm) thì phát hiện và bắt quả tang ghe gỗ mang số hiệu VL- 5481H do Nguyễn Văn Tam điều khiển đã hút trộm 12,5m3 cát.

Tiếp đó, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 27/12/2019, tổ công tác này cũng bắt quả tang ghe gỗ không có số hiệu do Phạm Văn Lợi điều khiển đang hút trộm 11,6m3 cát trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã Quới Thiện.

Tại thời điểm kiểm tra, Tam và Lợi không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát sông.

Trước đó, Tam và Lợi đã bị UBND huyện Vũng Liêm và Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trên.

Hiện, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: THIÊN LÝ- HOÀNG THÂN (CAVL)

Các tin khác: