Năm 2019: tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Cập nhật, 16:24, Thứ Hai, 30/12/2019 (GMT+7)

Năm 2019, tỉnh Vĩnh Long là một trong 55 tỉnh- thành trực thuộc trung ương kiềm chế tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Điểm đèn tín hiệu giao thông đường bộ tại Km2031 (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi xe làm và người đi bộ làm 1 người chết.
Điểm đèn tín hiệu giao thông đường bộ tại Km2031 (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi xe làm và người đi bộ làm 1 người chết.

Năm 2019,  toàn tỉnh xảy ra 201 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 120 người, bị thương 151 người, thiệt hại tài sản khoảng 540.000.000đ. So với năm 2018 giảm 40 vụ (-16,6%), chết giảm 10 người (-7,7%), bị thương giảm 56 người (-27,1%).

Trong đó, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm chết 8 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản khoảng 28.000.000đ.

Va chạm xảy ra 75 vụ, bị thương 102 người, thiệt hại tài sản khoảng 93.000.000đ. Đường thủy xảy ra 1 vụ trên địa bàn huyện Trà Ôn làm chết 1 người; so với năm 2018 giảm 2 vụ, số người chết giảm 1 người.

Tính chung, cả nước, trong năm 2019 xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người; so với năm 2018 giảm 939 vụ, giảm 587 người chết, giảm 934 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 17.394 vụ làm chết 7.458 người, bị thương 13.569 người.

Năm 2019, có 55 tỉnh- thành trực thuộc trung ương có số người chết giảm do tai nạn giao thông, trong đó có 22 địa phương có số người chết giảm trên 10%. Đặc biệt, 4 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Bến Tre, Kiên Giang có số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 30%.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông đường bộ do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, tốc độ, chuyển hướng không chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định; người đi bộ không chú ý quan sát.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, có nồng độ cồn, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và do công trình giao thông đường bộ…

Tin, ảnh: HÙNG HẬU