Lợi dụng mạng Zalo bán... đề

Cập nhật, 05:33, Thứ Ba, 31/12/2019 (GMT+7)

Bán số đề qua tin nhắn điện thoại rồi dùng mạng xã hội Zalo giao phơi cho thầu để hưởng phần trăm, Nguyễn Thị Phượng (SN 1968- trú Khóm 3, Phường 8- TP Vĩnh Long) đã qua mặt cơ quan chức năng, hoạt động thời gian dài mới bị phát hiện.

Bản thân không nghề nghiệp lại chây lười lao động nên Nguyễn Thị Phượng không tìm việc làm lương thiện mà chọn bán đề để mưu sinh.

Hàng ngày, Phượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam và miền Bắc bán số đề cho nhiều người qua tin nhắn điện thoại hoặc trực tiếp tại nhà.

Sau đó, Phượng ghi lại các con số đề lên phơi rồi chụp hình gửi qua tin nhắn Zalo cho một người tên Xuân và được hưởng 1% trên tổng số tiền bán được.

Trưa 15/8/2019, trong lúc Phượng đang cộng phơi tại nhà thì công an ập vào bắt quả tang, thu giữ 3 phơi đề, 1 điện thoại di động và 16,5 triệu đồng.

Kiểm tra điện thoại của Phượng, cơ quan công an có đủ cơ sở xác định từ ngày 13- 15/8/2019, Phượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa- Vũng Tàu và các đài miền Bắc thực hiện hành vi mua bán đề với tổng số tiền đánh bạc hơn 107,5 triệu đồng.

Phượng khai bắt đầu bán số đề từ tháng 6/2019 và đã bán cho nhiều người nhưng không biết họ tên, địa chỉ cụ thể.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được trong số những người mua đề của Phượng có Nguyễn Văn Tý (SN 1968- trú đường Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10- TP Hồ Chí Minh) mua 5 con số vào ngày 14/8/2019 với tổng số hơn 11,5 triệu đồng; Mai Chí Cường (SN 1972- trú đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8- TP Vĩnh Long) mua 2 con số vào ngày 13 và 14/8/2019 với 360.000đ.

Do số tiền mua đề của Cường dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định phạt hành chính.

Còn người sử dụng tài khoản Zalo tên Xuân, Phượng khai chỉ liên lạc qua điện thoại và giao nhận phơi trên Zalo nên không biết họ tên, địa chỉ.

Hiện cơ quan điều tra đã đề nghị Công ty Viễn thông VNPT tra cứu thông tin đối với số điện thoại Phượng cung cấp và tách ra để xác minh, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

Riêng hành vi của Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Văn Tý đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 và 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phượng và Tý.

Hành vi lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết để đánh bạc bằng hình thức mua bán đề với số tiền hơn thua có giá trị lớn của Phượng và Tý đã gián tiếp làm phát sinh các tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Cả Phượng và Tý đều nhận thức được đánh bạc là một tệ nạn pháp luật nghiêm cấm nhưng vì muốn có tiền tiêu xài đã rủ rê, lôi kéo nhau lén lút thực hiện hành vi mua bán đề nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, do cả 2 có nhân thân tốt, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn nhận tội, sau khi bị phát hiện, Tý đã nộp lại toàn bộ số tiền tham gia đánh bạc, còn Phượng cũng tự nguyện nộp trên 2/3 số tiền bán đề nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Riêng Tý phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền tham gia đánh bạc không lớn nên HĐXX xét thấy không cần thiết cách ly ra khỏi xã hội mà áp dụng hình thức phạt tiền cũng đủ răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Phượng 2 năm tù giam và phạt Nguyễn Văn Tý 25 triệu đồng tội “Đánh bạc”, đồng thời buộc cả 2 phải nộp số tiền đánh bạc và thu lợi bất chính tổng cộng gần 110 triệu đồng.

Tại khoản 1 và 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp “tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên” thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

DIỄM PHƯỢNG