Giật điện thoại giữa ban ngày

Cập nhật, 06:12, Thứ Sáu, 06/12/2019 (GMT+7)

Phát hiện có người cầm điện thoại, Diệp Hoàng Nam (SN 1995- trú Khóm 1, Phường 4- TP Vĩnh Long) và Nguyễn Trung Đạt (SN 1997- trú ấp Tân Hòa, xã Tân Long- Mang Thít) liền tiếp cận rồi nhanh chóng giật điện thoại, lên xe tẩu thoát.

Bị cáo Nam (ngồi) và Đạt tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nam (ngồi) và Đạt tại phiên tòa sơ thẩm.

Diệp Hoàng Nam có nghề thợ hồ, còn Nguyễn Trung Đạt từng bán kẹo kéo nhưng vì chây lười lao động nên cả hai không lo làm ăn mà thường rủ nhau đi giật điện thoại bán kiếm tiền xài.

Khoảng 15 giờ ngày 25/1/2019, Nam điều khiển xe gắn máy chở Đạt chạy quanh khu vực Phường 4 (TP Vĩnh Long) tìm giật tài sản. Đến Hẻm 6A đường Phạm Thái Bường, cả hai phát hiện chị Đặng Thúy Nga (SN 1983- trú Khóm 2, Phường 3) đang đi bộ, trên tay cầm điện thoại iPhone X.

Nam liền điều khiển xe ép sát vào chị Nga cho Đạt giật điện thoại rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát về nhà trọ ở khu vực cầu Đường Chừa (Phường 8- TP Vĩnh Long). Chiều cùng ngày, Nam chở Đạt đến tiệm điện thoại ở Phường 1 bán iPhone X được 9,5 triệu đồng.

Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, trưa 8/2/2019, Đạt tiếp tục điều khiển xe chở Nam đến khu vực Vincom trên đường Phạm Thái Bường tìm người sử dụng điện thoại sơ hở để cướp giật.

Khi thấy em Phạm Thị Huỳnh Nghi (SN 2002) ngồi trước nhà PG3-01 đang sử dụng điện thoại iPhone 7 Plus, Đạt liền dừng xe và ngồi canh đường cho Nam đi về phía em Nghi giật điện thoại rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sau đó, chúng đem iPhone 7 Plus đến tiệm điện thoại ở Phường 4 bán được 8,8 triệu đồng rồi dùng số tiền này mua 2 nhẫn vàng hết 3,5 triệu đồng, số còn lại tiêu xài.

Từ tin báo của các bị hại, Công an Phường 4 kết hợp Công an TP Vĩnh Long kiểm tra camera an ninh, rà soát đối tượng. Đến ngày 10/2/2019 thì Nam và Đạt bị công an mời làm việc và cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Kết luận định giá điện thoại iPhone X và iPhone 7 Plus do Nam và Đạt cướp giật tổng trị giá hơn 25,6 triệu đồng. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Diệp Hoàng Nam và Nguyễn Trung Đạt về hành vi “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian tại ngoại chờ xử lý, Nam và Đạt tiếp tục đến TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) thực hiện hành vi trộm nên bị Công an TP Tây Ninh khởi tố bắt tạm giam và ngày 19/6/2019, HĐXX của TAND TP Tây Ninh đã tuyên phạt Diệp Hoàng Nam 1 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Trung Đạt 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Hành vi lợi dụng sơ hở của bị hại rồi nhanh chóng giật tài sản một cách công khai và lên xe tẩu thoát của Nam và Đạt là rất nguy hiểm.

Bản thân các bị cáo nhận thức rõ đó là việc làm sai trái, pháp luật nghiêm cấm nhưng vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động, nên đã nhiều lần cướp giật tài sản của người khác với thủ đoạn rất liều lĩnh là phạm tội giữa ban ngày, nơi có đông dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương và làm cho người dân hoang mang, lo lắng.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Diệp Hoàng Nam 4 năm 6 tháng tù giam, tổng hợp bản án 1 năm 3 tháng tù giam của TAND TP Tây Ninh, buộc Nam chấp hành chung hình phạt là 5 năm 9 tháng tù giam; phạt Nguyễn Trung Đạt 4 năm 6 tháng tù giam, tổng hợp bản án 1 năm tù giam của TAND TP Tây Ninh, buộc Đạt chấp hành chung hình phạt là 5 năm 6 tháng tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 3-10 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG