Trên 3.500 bao thuốc lá lậu trong bao bông sứ khô

Cập nhật, 05:23, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)

Vào khoảng 4 giờ sáng 25/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) bắt quả tang 3 người có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu.

Vào thời điểm trên, qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện Châu Văn Hậu (43 tuổi, ngụ phường Bình Chánh, TP Long Xuyên- An Giang) và Lê Nhựt Quan (28 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn- An Giang) điều khiển 2 mô tô trên đường nông thôn tại xã Mỹ Thuận (Bình Tân) có nhiều biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên bí mật theo dõi.

Khi đi đến nhà kho của ông Lê Văn Mực (57 tuổi, tại ấp Mỹ Hạnh C, xã Mỹ Thuận- Bình Tân) thì Hậu và Quan mang số hàng hóa trên vào kho thì bị công an kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ trên 3.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero, Jet, Scott, Cowboy (ảnh) được giấu trong các bao nhựa đựng bông sứ khô.

Bước đầu, đối tượng Hậu khai nhận, số thuốc lá trên do Hậu đặt mua từ TP Châu Đốc (An Giang) với giá gần 39 triệu đồng, vận chuyển đến kho hàng của ông Mực để tập kết và bán cho đối tượng kinh doanh thuốc lá thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: LAN TRINH- HỒNG QUYẾN (CAVL)