Đu dây từ mái nhà trộm hơn chục iPhone X

Cập nhật, 08:11, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

Quan sát nắm được địa hình của cửa hàng điện thoại FPT, Nguyễn Thanh Nhã (SN 1989, trú ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành- Bến Tre) dùng dây dù cột trên mái nhà rồi đu vào trong lấy trộm 14 điện thoại iPhone X trị giá hơn 387 triệu đồng.

Do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Thanh Nhã nảy sinh ý định tìm các cửa hàng điện thoại lớn đột nhập vào lấy trộm tài sản đem bán. Để thực hiện hành vi phạm tội, sáng 25/12/2018, Nhã đến Cửa hàng điện thoại FPT (gọi tắt FPT shop) trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) giả vờ tìm mua ốp lưng điện thoại để quan sát.

Sau khi quan sát bên trong FPT shop, Nhã điều khiển xe gắn máy đi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Văn Lâu quan sát tìm nơi giấu xe và lối vào FPT shop thuận lợi nhất để tối thực hiện việc đột nhập.

Sau đó, Nhã đi mua 2 cây vít đầu dẹp, dây dù, nón kết, găng tay, khẩu trang cất vào ba lô rồi đến quán cà phê đối diện FPT shop uống nước và quan sát. Đến khoảng 22 giờ, Nhã thấy FPT shop chuẩn bị đóng cửa, bên trong chỉ có một nhân viên bảo vệ.

Đến khoảng 0 giờ 30, Nhã điều khiển xe vào đường đan Hẻm 44 (Phường 8) giấu vào bụi cây rồi mang ba lô, đội nón đi bộ về hướng đường Đinh Tiên Hoàng. Nhã vào khu đất trống, trèo qua mái một ngôi nhà mồ rồi đi qua mái tôn các nhà liền kề đến FPT shop. Sau khi chui qua khoảng trống giữa biển hiệu FPT và mái nhà, Nhã dỡ la phông sát cửa buộc dây dù vào cây đà rồi đu dây xuống đất.

Nhã lấy găng tay, khẩu trang đeo vào rồi đến tủ trưng bày điện thoại dùng 2 cây vít cạy cánh tủ làm bung chốt khóa bên trong. Nhã mở tủ lấy 14 điện thoại iPhone X bỏ vào ba lô rồi đu dây trèo lên mái nhà thoát ra ngoài thì bị ông Nguyễn Văn Bé (ở Phường 1- TP Vĩnh Long) là nhân viên bảo vệ FPT shop phát hiện dùng bình xịt chữa cháy xịt vào người nhưng Nhã đã nhanh chóng trèo lên mái nhà thoát bằng đường cũ.

Nhã đến chỗ giấu xe mang 14 điện thoại iPhone X vừa trộm đến cửa hàng điện thoại Quốc Duy ở quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) bán được 247 triệu đồng. Trên đường về, Nhã ném 2 cây vít, găng tay, khẩu trang vào thùng rác. Đến đường Nguyễn Văn Linh, Nhã bỏ lại xe gắn máy đón xe khách về nhà ở Bến Tre.

Ông Nguyễn Văn Bé sau khi dùng bình xịt chữa cháy xịt vào Nhã nhằm khống chế nhưng Nhã vẫn tẩu thoát được, đã nghĩ Nhã mới vào chưa trộm được gì nên không kiểm tra tài sản trong cửa hàng và cũng không trình báo công an. Đến 6 giờ 45 phút ngày 26/12/2018, nhân viên FPT shop vào làm việc kiểm tra phát hiện mất 14 điện thoại iPhone X nên đã trình báo Công an Phường 8.

Qua xác minh và trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Nhã đã thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên nên ra lệnh bắt tạm giam Nhã từ ngày 2/1/2019 cho đến nay. Khi bị công an bắt giữ, trong người Nhã chỉ còn 140 triệu đồng, số còn lại Nhã khai dùng chuộc dây chuyền vàng đã cầm trước đó, cho mẹ trả nợ và tiêu xài.

Kết luận định giá 14 điện thoại iPhone X Nhã lấy trộm tại FPT shop tổng trị giá hơn 387 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Thanh Nhã về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì cần tiền trả nợ và tiêu xài, Nhã đã lén lút đột nhập từ mái nhà vào bên trong FPT shop lấy trộm 14 điện thoại iPhone X. Bản thân Nhã nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi, chây lười lao động, muốn hưởng thụ trên công sức lao động của người khác đã dấn thân vào con đường phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thanh Nhã 9 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với chủ cửa hàng điện thoại Quốc Duy, sau khi mua 14 điện thoại iPhone X của Nhã, do không biết đây là tài sản trộm cắp nên đã bán lại cho người khác (không rõ họ tên, địa chỉ) nên không cấu thành tội phạm.

Về trách nhiệm dân sự, Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (gọi tắt là Công ty FPT) đã nhận số tiền hơn 227,5 triệu đồng do Nhã khắc phục và yêu cầu Nhã bồi thường tiếp hơn 160 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty FPT có ký hợp đồng bảo vệ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Huỳnh Long Hải thực hiện việc bảo vệ cửa hàng FPT trên đường Đinh Tiên Hoàng và có mua bảo hiểm rủi ro.

Theo hợp đồng đã ký kết, Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Huỳnh Long Hải và công ty bảo hiểm có nghĩa vụ liên quan trong việc bồi thường thiệt hại cho Công ty FPT. Quá trình điều tra, các bên đã thỏa thuận, thống nhất không đặt ra giải quyết trong vụ án này, nếu có phát sinh tranh chấp sẽ khởi kiện trong một vụ án dân sự khác.

Tại khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thuộc trường hợp “chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

DIỄM PHƯỢNG