Bênh bạn- cùng gây án(!)

Cập nhật, 06:14, Thứ Tư, 12/12/2018 (GMT+7)

Chỉ vì quá khích mà sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác, Võ Minh Phụng (SN 1989) và Lê Thành Quang (SN 1990)- cùng ngụ ấp Phước Long (xã Lộc Hòa- Long Hồ) nhận lấy “bài học 5 năm tù”, trong khi nạn nhân dù may mắn sống sót nhưng phải chịu tỷ lệ thương tật 43%.

Các bị cáo Phụng, Quang (từ trái qua) tại tòa.
Các bị cáo Phụng, Quang (từ trái qua) tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 7/7/2016, Phụng đang đứng trong sân nhà thì Hồ Hùng Hiếu (ngụ ấp Phước Long, xã Lộc Hòa- Long Hồ) điều khiển mô tô biển số 64B1-195.12 chở Quang chạy đến kể lại việc Lê Văn Lừng (SN 1986, ngụ ấp An Thạnh, xã Phú Đức- Long Hồ) rú ga xin nhường đường trước đó.

Lúc này, Phụng không nói gì và đi ra lề đường để tiểu thì bị Lừng chạy xe đến gần và dùng đèn xe pha vào người.

Phụng nói: “Kỳ vậy huynh? Tôi đang tiểu mà”. Lừng trả lời: “Tao tính tụi bây chặn đường đánh tao”. Nói xong, Lừng chạy đến dùng chân đạp vào bụng của Phụng rồi tăng ga điều khiển xe bỏ chạy.

Phụng đuổi theo dùng tay chụp vai và đánh trúng nón bảo hiểm của Lừng, đồng thời la lên: “Nó đánh tao, lấy đồ ra đập nó”. Lúc này, Quang và Hiếu đang tiểu ở gần đó cũng nghe thấy.

Phụng tiếp tục đuổi theo Lừng đến nhà ông Huỳnh Văn Út. Lúc này, Lừng dừng xe cách đó 15m và lấy từ trong người ra 1 gậy baton tiến về phía Phụng. Thấy vậy, Phụng nhặt 6 cục gạch ống ném trúng chân và tay của Lừng.

Nghe Phụng kêu “lấy đồ” đánh Lừng, Quang chạy vào nhà nhặt 3 cục bê tông làm hung khí, còn Hiếu chạy vào nhà lấy dao nhưng được người nhà can ngăn.

Sau đó, Quang ném mạnh cục bê tông trúng vào vùng trán của Lừng gây thương tích. Lúc này, người dân phát hiện vụ việc nên can ngăn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 121 Cần Thơ.

Kết luận giám định pháp y, Lừng bị các vết thương gồm: lún sọ trái; sẹo trán phải; dập não do chấn thương, đường kính dưới 2cm; sẹo mặt ngoài đốt 1, ngón III tay trái; cứng khớp liên đốt xa ngón III tay trái với tỷ lệ thương tật là 43%.

Sau khi nạn nhân trình báo sự việc trên, vụ án được khởi tố và đưa ra xét xử. Phụng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên án tù nhưng sau đó kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phụng khai nhận thêm đồng phạm là Quang nên TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại.

Quá trình điều tra lại vụ án, Phụng và Quang thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi của cả 2 là cùng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công gây thương tích cho Lừng nên bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vừa qua, TAND huyện Long Hồ đã mở phiên tòa xét xử lại vụ án trên đối với các bị cáo Võ Minh Phụng và Lê Thành Quang.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. Bị hại Lừng nhìn nhận trong vụ án cũng có một phần lỗi trước của mình, đồng thời các bị cáo đã bồi thường thiệt hại hơn 47 triệu đồng nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tuy nhiên, chỉ vì quá khích các bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại, thể hiện tính hung hăng, xem thường luật pháp, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến sức khỏe người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên cần xử lý bằng án phạt thích đáng.

Do đó, HĐXX của TAND huyện Long Hồ tuyên phạt bị cáo Võ Minh Phụng 2 năm tù, bị cáo Lê Thành Quang 3 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bài, ảnh: KIẾN THÀNH