Xét xử vụ tàng trữ, mua bán trái phép ma túy tại quán karaoke HiHi 67

Cập nhật, 05:42, Thứ Tư, 17/10/2018 (GMT+7)

Ngày 16/10/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo phạm tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán karaoke HiHi 67 vào tháng 5/2018. Đây là vụ án liên quan đến ma túy lớn nhất bị phát hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ trước đến nay.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Trong đó, 14 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” gồm: Nguyễn Khương (SN 1983, quốc tịch Canada), Hồ Thế Duy (SN 1994, ngụ xã An Bình, Long Hồ), Lư Hải Luân (SN 1978, ngụ Phường 5- TP Vĩnh Long), Đỗ Thanh Bảo (SN 1997, ngụ xã Long Phước- Long Hồ), Trần Nhã Tuấn (SN 1991, ngụ phường Cái Vồn- TX Bình Minh), Nguyễn Minh Thiện (SN 1997, ngụ xã Phú Lộc- Tam Bình), Mai Hữu Vinh (SN 1991, ngụ Phường 9- TP Vĩnh Long), Võ Hoàng Tú (SN 1988, ngụ xã Tân Hội- TP Vĩnh Long), Nguyễn Đỗ Anh Vũ (SN 1989, ngụ xã Phú Đức- Long Hồ), Lê Minh Thành (SN 1992, ngụ xã Thanh Đức- Long Hồ), Đặng Công Tài (SN 1998), Huỳnh Hoàng Nam (SN 1998), Lê Thanh Lộc (SN 1996), Đống Nhựt Hào (SN 1998, cùng ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách- Bến Tre). Bị cáo Nguyễn Thị Dung (SN 1991, ngụ xã Phước Hậu- Long Hồ) bị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thuê phòng karaoke “bay đêm”

Khoảng hơn 1 giờ khuya ngày 13/5/2018, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát ma túy, cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát cơ động, Công an TP Vĩnh Long và lực lượng y tế bất ngờ kiểm tra quán karaoke HiHi 67 (số 67/24F, đường Phó Cơ Điều, Khóm 6, Phường 4- TP Vĩnh Long).

Tại 6 phòng của quán, phát hiện 71 đối tượng có biểu hiện sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, phát hiện 56 đối tượng dương tính với ma túy, một số đối tượng dương tính với 2 loại ma túy trở lên.

Kiểm tra tại các phòng, trong người và phương tiện của các đối tượng trên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại ma túy như: thuốc lắc, ma túy đá, ketamin, cỏ Mỹ.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hồ Thế Duy khai nhận, vào ngày 10/5, được một thanh niên tên Lợi “tặng” một viên ma túy tổng hợp.

Đến ngày 12/5, Duy mang viên ma túy này chia 2, sử dụng phân nửa, còn nửa kia cất giữ.

Đến ngày 13/5, Duy đến quán karaoke HiHi 67 ăn uống cùng bạn bè, còn ma túy thì cất giấu trong cốp xe chuẩn bị mang ra sử dụng.

Tại tòa, một số bị cáo khai nhận, để chuẩn bị “bay đêm” tại quán karaoke HiHi 67, các bị cáo đã liên hệ với những kẻ lạ mặt mua ma túy mang vào quán và thuê phòng ca hát, sử dụng.

Bị cáo Võ Hoàng Tú khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 13/5, Tú cùng nhóm bạn đến quán karaoke HiHi 67 vui chơi.

Tại bãi xe của quán, Tú đưa 4,6 triệu đồng cho một người thanh niên tên Tý mua ma túy. Khi cả nhóm của Tú vào thuê phòng số 7 được vài phút thì Tý đã quay về và mang theo 4 gói ma túy (thường gọi là “khây”) và 4 viên ma túy tổng hợp đến giao.

Tú mang số ma túy trên vào nhà vệ sinh và lấy 1 viên bẻ ra một phần để sử dụng, số còn lại cất giữ trong người.

Hùn tiền mua ma túy cùng sử dụng

Hầu hết các bị cáo trong vụ án này có tuổi đời còn rất trẻ, nghề nghiệp không ổn định nhưng rất thể hiện sự chịu chơi của mình trong việc chi tiền mua ma túy.

Một số bị cáo chủ động rủ rê, lôi kéo người khác cùng hùn tiền mua ma túy và hẹn nhau đến quán karaoke sử dụng.

Trong số các bị cáo, có 1 bị cáo mang quốc tịch Canada là Nguyễn Khương và một bị cáo khi phạm tội đang giữ chức Phó Bí thư Xã Đoàn An Bình là Hồ Thế Duy.

Quá trình điều tra xác định, tối 12/5/2018, Huỳnh Hoàng Nam, Đồng Nhựt Hào, Đặng Công Tài và Lê Thanh Lộc nhậu cùng nhau tại Phường 4 (TP Vĩnh Long).

Sau đó, cả nhóm rủ Nguyễn Thị Dung và một số đối tượng khác đến quán karaoke HiHi 67 hát và hùn tiền ma túy sử dụng.

Khi đến quán, cả nhóm thuê phòng số 1 cùng hát karaoke, riêng Nam, Hào, Tài và Lộc cùng nhau hùn được 2,4 triệu đồng và nhờ Dung mua ma túy.

Dung đồng ý và liên hệ với thanh niên tên Tý mua 1,2 triệu đồng ma túy chia nhau sử dụng. Khi cả nhóm gồm 9 đối tượng đang say sưa nhảy múa theo tiếng nhạc và “phê” ma túy thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tiến hành test nhanh phát hiện Nam, Hào, Tài và Lộc dương tính từ 1 đến 2 loại ma túy. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), số lượng ma túy thu giữ tại phòng số 1 của quán karaoke HiHi 67 là hơn 2,2g ketamin và gần 0,3g ma túy tổng hợp.

Bị cáo Nguyễn Khương khai nhận, ngày 12/5, Khương, Trần Nhã Thuấn và đối tượng tên Huỳnh Tài cùng nhau đến TP Vĩnh Long chơi.

Trên đường đi, Khương đưa Thuấn 6 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 3 người vào thuê phòng số 4 của quán karaoke HiHi 67 để hát và lấy ma túy ra sử dụng. Thời điểm bị công an bắt quả tang, trong phòng phát hiện 9 viên ma túy tổng hợp và một số ma túy dạng bột.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 1 năm tù , tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ Thế Duy từ 12 đến 18 tháng, Lư Hải Luân từ 12 đến 16 tháng, Đỗ Anh Vũ từ 2 đến 3 năm tù, Nguyễn Lê Minh Thành từ 2 đến 3 năm tù; Nguyễn Khương, Đỗ Thanh Bảo, Trần Nhã Tuấn, Nguyễn Minh Thiện, Mai Hữu Vinh, Võ Hoàng Tú, Đặng Công Tài, Huỳnh Hoàng Nam, Lê Thanh Lộc, Đống Nhựt Hào mỗi bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù, tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 17/10, tòa sẽ tiến hành tuyên án đối với các bị cáo.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG