Tóm gọn băng đi ô tô gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản

Cập nhật, 12:12, Chủ Nhật, 09/09/2018 (GMT+7)

3 đối tượng vừa bị bắt chuyên sử dụng ô tô hạng sang rảo khắp các tỉnh, thành gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản của trường học, công sở.

Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an thị xã Gò Công bắt quả tang 3 đối tượng gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản trong 3 tháng qua. Chúng sử dụng ô tô hạng sang để đi trộm cắp ở hàng chục tỉnh, thành.

Chân dung 3
Chân dung 3 "siêu trộm" thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp trong cả nước

Các đối tượng bị công an bắt gồm: Nguyễn Chí Tâm (SN 1994; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Phạm Văn Chính ( SN 1983; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Liêu Thị Cẩm Tiên (SN 1994; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Lúc bị bắt, Phạm Văn Chính trình thẻ chứng minh nhân dân tên Trần Văn Bênh. Công an xác định Chính là đối tượng đang bị truy nã.

Chúng khai hằng ngày sử dụng ô tô đi hết tỉnh này đến tỉnh khác tìm khách sạn hạng sang để nghỉ, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở trường học, trụ sở cơ quan nhà nước.

Khoảng 2 giờ ngày 8-9, chúng điều khiển ô tô đến Trường Tiểu học Bình Đông 1 (thị xã Gò Công), đột nhập trộm 20 chiếc CPU và 20 thanh ram, vừa trở ra thì bị trinh sát bắt.

Các đối tượng khai nhận vào đêm 5-9 đã đột nhập Trường THCS Trừ Văn Thố (phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), bẻ khóa phòng máy vi tính của trường lấy 43 thanh ram và bộ vi xử lý máy tính, ước tổng trị giá trên 70 triệu đồng.

Sau đó, khoảng 23 giờ ngày 6-9, chúng lại đến Trường THCS Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lấy trộm 27 thanh ram và bộ vi xử lý.

Tang vật và phương tiện gây án
Tang vật và phương tiện gây án

Băng trộm liều mạng này còn khai nhận trong 3 tháng qua đã thực hiện hàng trăm vụ trộm cắp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo MINH SƠN (Người lao động)