Phát huy sức mạnh nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm

Cập nhật, 08:08, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của Công an tỉnh Vĩnh Long, nhiều năm qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Có được thành tích nhờ khơi dậy tinh thần toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Hiện trên địa bàn tỉnh hầu hết ở các địa phương đều xây dựng được mô hình phòng chống tội phạm, được nhân dân đồng tình, góp công sức người, tài sản để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thường trực BCĐ phòng chống tội phạm các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhiều biện pháp đảm bảo ANTT.

Nhiều địa phương xây dựng, tổ chức diễn tập thế trận an ninh được người dân tham gia tích cực và qua đó góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cách mạng kiên quyết đấu tranh, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ đó, phát huy được sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và nhân dân trở thành lực lượng nòng cốt tại chỗ xử lý hiệu quả vụ việc tạo thành một thế trận an ninh rộng khắp góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Diễn tập thế trận an ninh nhân dân và trấn áp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Ảnh: Tư liệu

Diễn tập thế trận an ninh nhân dân và trấn áp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Ảnh: Tư liệu

 

Để thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đảm bảo ANTT, công an xã- thị trấn- phường thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Tại diễn đàn, người dân bày tỏ tâm tư, ý kiến đóng góp lực lượng công an, “hiến kế” xây dựng mô hình ANTT, qua đó nhằm xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ hơn.

Tại diễn dàn này, công an cũng thông báo tình hình ANTT ở địa phương, những thủ đoạn của bọn tội phạm. Theo đánh giá, diễn đàn giúp công an có kế hoạch xây dựng thế trận an ninh sát thực tế, hiệu quả hơn trong đẩy lùi các loại tội phạm. Bên cạnh, các địa phương củng cố nâng chất các mô hình phòng chống tội phạm và loại bỏ những mô hình không phát huy được hiệu quả.

Hiện toàn tỉnh có 93 mô hình phòng chống tội phạm phát huy được hiệu quả. Điển hình như mô hình “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà”, CLB nhà cho thuê phòng chống tội phạm, CLB xe ôm phòng chống tội phạm…

Từ buổi diễn đàn, diễn tập thế trận an ninh, các mô hình phòng chống tội phạm đã tạo cho người dân nhận thức sâu rộng trong đấu tranh với tội phạm.

Tính 6 tháng đầu năm 2018, người dân cung cấp 1.437 tin tố giác tội phạm và qua đó công an điều tra làm rõ 531 vụ, bắt giữ 1.246 đối tượng; thu hồi 6 khẩu súng quân dụng; 14 súng thô sơ, 622 viên đạn, 30 công cụ hỗ trợ…

An ninh chính trị được giữ ổn định

Đánh giá của BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an Tổ quốc, thời gian qua công tác phối hợp các ngành, cấp triển khai, thực hiện phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ đó tình hình an ninh chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đặc biệt tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiệm trọng được kéo giảm so với cùng kỳ.

Năm 2018, toàn tỉnh có 13/99 xã- thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT, chiếm 13,13%. Lực lượng công an phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ: tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm; giáo dục, cảm hóa người phạm tội đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về ANTT.

Tính đến 6 tháng đầu năm 2018, có 3 xã- thị trấn (xã Phú Thịnh, An Phước và thị trấn Cái Nhum) đủ điều kiện đề nghị Bộ Công an đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Công an Vĩnh Long cho biết, tình hình an ninh chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Cụ thể vẫn còn một số khiếu kiện kéo dài chưa giải quyết dứt điểm; tình hình trật tự an toàn xã hội tuy được kiềm chế, kéo giảm nhưng chưa thực sự bền vững, gia tăng về tính chất, mức độ nguy hiểm nhất là các loại tội phạm giết người, xâm hại trẻ em, cố ý gây thương tích, cướp, trộm cắp, người nghiện ma túy gia tăng gây bức xúc xã hội…

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi.

Đặc biệt khơi dậy tinh thần tự giác của người dân cùng với ngành chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội phục vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công an, UBND tỉnh Vĩnh Long và Công an Vĩnh Long khen thưởng 167 tập thể, 300 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, Bộ Công an khen thưởng 3 cờ, 8 bằng khen tập thể; UBND tỉnh Vĩnh Long khen 25 tập thể, cá nhân; còn lại Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất 43 tập thể và cá nhân tố giác tội phạm.

Bài, ảnh: HOÀI NAM-TRUNG HƯNG