Giúp bạn giải quyết mâu thuẫn, đâm chết người vô can

Cập nhật, 05:11, Thứ Ba, 14/08/2018 (GMT+7)

Trong lúc giúp bạn giải quyết mâu thuẫn, Lâm Hồng Sơn (SN 1979- trú Khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) dùng lưỡi kéo đâm vào đùi người vô can dẫn đến nạn nhân bị mất máu gây tử vong.

Lâm Hồng Sơn và nạn nhân Nguyễn Chí Tâm (SN 1989- trú Khóm 3, phường Thành Phước- TX Bình Minh) không quen biết nhau. Tối 11/11/2017, Sơn nghe Lê Văn Mọng (ở ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ) kể chuyện bạn là Ngô Văn Thảo (SN 1994- trú khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận- TX Bình Minh) bị Nguyễn Văn Thiện đánh và nhờ Sơn đánh lại Thiện trả thù nhưng đêm đó Sơn không đến.

Sáng hôm sau, Sơn gọi điện cho Mọng hỏi: “Việc hôm qua đã dàn xếp xong chưa?”- Mọng nói “chưa” thì Sơn hỏi tiếp: “Giờ em tính sao?” Mọng trả lời: “Em chưa biết, để em điện cho Thảo hỏi sự việc thế nào”. Sau khi điện cho Thảo và biết “chuyện hôm qua chưa giải quyết xong”, Mọng cùng Sơn chạy xe đến nhà Thảo hẹn ra quán nước nói chuyện.

Tại quán cà phê, Thảo điện thoại kêu bạn là Nguyễn Văn Thắng (ở ấp Đông Bình, xã Đông Bình) đến rồi cùng chạy xe đi rước Trần Thị Mỹ Tiên là người chứng kiến việc Thảo bị đánh. Trong lúc ngồi đợi, Sơn nhìn thấy dưới nền gạch có một lưỡi kéo bị gãy liền lượm cất vào túi quần.

Sau khi chở Tiên đến quán, Thảo hỏi: “Biết nhà Thiện không?”- Tiên nói “biết”. Sơn kêu Tiên dẫn đến nhà Thiện để hỏi nguyên nhân vì sao đánh Thảo và cho Thảo đánh lại trả thù.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 12/11/2017, cả nhóm đến nhà Thiện và đậu xe bên ngoài. Sơn cùng Thảo, Thắng đi bộ vào, còn Tiên và Mọng ở lại giữ xe. Sơn thấy Thiện ở trước nhà liền hỏi: “Em có phải Thiện không?”- Thiện trả lời “phải”. Sơn hỏi tiếp: “Tại sao em đánh Thảo như vậy?”- Thiện phân bua: “Tại nó chỉ tay vào mặt em, với lại hôm qua em cũng xỉn nên có đánh nó mấy cái”.

Lúc này, anh Nguyễn Chí Tâm đang nằm trên võng trước nhà Thiện thấy hai bên đôi co đã đứng lên chửi thề.

Sơn quay qua hỏi: “Bạn chửi gì vậy bạn?” thì anh Tâm nói muốn đi vệ sinh. Nói xong, anh Tâm ra phía sau nhà Thiện đi tiểu, còn Thiện xin lỗi Thảo nhưng Thảo không đồng ý và nói: “Bây giờ tao đánh mày bầm mắt rồi tao xin lỗi được không?” Anh Tâm đi vệ sinh xong trở vào võng nằm thì Mọng từ ngoài đi vào nói với Thảo: “Hôm qua nó đánh em thế nào thì em đánh lại nó như vậy”.

Nghe vậy, Thảo cầm nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào mặt Thiện. Sơn đứng gần đó bất ngờ quay lại dùng tay đè lên ngực anh Tâm rồi rút lưỡi kéo trong túi quần ra đâm vào đùi phải anh Tâm một nhát.

Thấy chân anh Tâm nhúc nhích, Sơn nhấn tiếp lưỡi kéo xuống và kêu anh Tâm nằm im. Khi thấy chân anh Tâm ra nhiều máu, Mọng kêu Sơn buông ra rồi tất cả lên xe bỏ đi. Ngay sau đó, anh Tâm được Thiện chở đến Bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh cấp cứu nhưng trên đường đi anh Tâm đã tử vong.

Kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân anh Nguyễn Chí Tâm tử vong do đứt động mạch kheo dẫn đến sốc mất máu cấp.

Biết anh Tâm đã chết, Sơn cùng Mọng bỏ trốn đến ngày 15/11/2017 thì bị Công an TX Bình Minh bắt được. Xét hành vi của Sơn đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TX Bình Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lâm Hồng Sơn để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Sơn khai không cố ý tước đoạt mạng sống của anh Tâm. Do lúc Thảo đánh Thiện, Sơn nhìn qua võng thấy anh Tâm nằm co hai chân lên, Sơn nghĩ anh Tâm định đạp mình nên dùng tay đè lên ngực anh Tâm rồi rút lưỡi kéo đâm vào đùi phải anh Tâm một nhát.

Khi thấy chân anh Tâm nhúc nhích, Sơn sợ anh Tâm đạp lại nên nhấn lưỡi kéo xuống lần nữa. Sau khi hay tin anh Tâm tử vong, Sơn rất hối hận và lo sợ nên đã bỏ trốn.

Mặc dù Sơn có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã thỏa thuận bồi thường xong phần thiệt hại và được gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhưng do hành vi của Sơn có tính chất côn đồ, bản thân Sơn vừa chấp hành xong bản án 20 năm tù giam tội “Giết người” và “Cướp tài sản” chưa được xóa án tích.

Trước đó, Sơn cũng vừa bị Công an quận Ninh Kiều phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng lại tiếp tục vi phạm nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lâm Hồng Sơn 7 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”

Tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thuộc trường hợp “làm chết người” thì bị phạt tù từ 7-14 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG