Cha dượng bị con riêng của vợ đánh tử vong

Cập nhật, 15:49, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

Ngày 11/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1999, trú xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) 20 năm tù về tội giết người. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 156 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ông Ngô Tánh sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Nga tại thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh.

Trong thời gian chung sống với bà Nga thì ông Tánh thường xuyên mâu thuẫn, chửi mắng con riêng của bà Nga là Khánh.

 Nguyễn Quốc Khánh tại tòa
Nguyễn Quốc Khánh tại tòa

Khoảng 15h ngày 17/2/2018, Tánh lấy một con dao bầu dùng để làm rẫy đi tìm Khánh. Khi đến khu vực xốc bầu cua thuộc thôn An Định, Tánh thấy Khánh đang chơi bầu cua, định xông vào hỏi tội, nhưng Khánh cũng thấy Tánh cầm dao đi đến nên đã nhào tới dẫn đến ẩu đả.

Khánh bỏ chạy một đoạn thì nhặt 1 cây gỗ có quay lại tấn công làm Tánh ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Khánh sau đó bị Công an xã Diên Phước bắt giữ.

Theo PLO