Cháy nhà máy xay xát lúa, gạo ở Mang Thít

Cập nhật, 05:14, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

Vào khoảng hơn 1h sáng 10/4/2018, nhà máy xay xát lúa gạo của ông Nguyễn Văn Tươi tại ấp An Hòa B (xã Chánh An- Mang Thít) phát hỏa và cháy rất lớn, ước thiệt hại ban đầu hơn 700 triệu đồng.

Lực lượng chữa cháy rất khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy. Ảnh: TRẦN PHONG (Mang Thít)
Lực lượng chữa cháy rất khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy. Ảnh: TRẦN PHONG (Mang Thít)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn- cứu hộ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động 2 xe cứu hỏa và 20 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Tuy nhiên, nhà máy nằm ở tuyến đường nhỏ hẹp nên xe cứu hỏa không tiếp cận được đám cháy, lực lượng chữa cháy đã linh hoạt dùng 3 máy bơm nước di động và nhiều phương tiện khác để chữa cháy.

Do cháy ở các tháp chứa lúa (khoảng 23 tấn) và một phần do nhà máy có nhiều thiết bị máy móc, băng tải và đồ đạc nên việc tiếp cận đám cháy của các cán bộ, chiến sĩ chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Qua hơn 7 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

NGUYỄN THỊNH