Bắt đối tượng mua bán người, sau 8 năm bị truy nã quốc tế

Cập nhật, 11:29, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

Các trinh sát truy nã Công an Đồng Tháp đã phát hiện nơi đối tượng lẩn trốn tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nên thực hiện lệnh bắt giữ sau 8 năm truy tìm.

Ngày 11/4, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đổng Tháp cho biết, nơi đây đã tiếp nhận nghi phạm Đặng Thị Nhỡ (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lọc B, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Mua bán người.

Theo cơ quan An ninh điều tra, Nhỡ là đối tượng bị truy nã của Công an Đồng Tháp cùng về hành vi trên. Từ tháng 3 đến tháng 10-2009, Nhỡ đã cấu kết với Đinh Thị Thu Hồng (52 tuổi, ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lừa bán 7 cô gái trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sang Malaysia và ép vào nhà chứa để bán dâm, thu lợi bất chính.

Nhỡ tại cơ quan điều tra.
Nhỡ tại cơ quan điều tra.

Từ tố giác của các nạn nhân, cơ quan An ninh điều tra đã vào cuộc và bắt giữ đối với Hồng. Nhỡ bỏ trốn sang Malaysia. Năm 2010, Công an Công an Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Nhỡ.

Trưa 5-4, các trinh sát truy nã Công an Đồng Tháp đã phát hiện nơi Nhỡ lẩn trốn tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nên thực hiện lệnh bắt giữ sau 8 năm truy tìm.

Theo bản án vào năm 2011 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tăng án từ 5 năm lên thành 9 năm tù đối với Đinh Thị Thu Hồng cùng về tội danh trên.

Theo CAND