Tử hình kẻ cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em

Cập nhật, 16:42, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

Ngày 9/3/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Đặng (SN 1981, Phường 1- TP Vĩnh Long) phạm 2 tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em” (phiên tòa được xử kín).

Lực lượng công an áp giải Võ Văn Đặng về trại giam
Lực lượng công an áp giải Võ Văn Đặng về trại giam

Vụ án đã từng gây xôn xao dư luận: bị cáo Đặng đột nhập vào nhà khống chế nạn nhân cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em. Bị cáo có 1 tiền án 12 năm tù tội “Giết người”.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đặng 7 năm tù tội “Cướp tài sản” và tử hình tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tổng hình phạt chung bị cáo Đặng chấp hành là án tử hình.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ ngày 16/9/2017, Đặng đột nhập vào gia đình chị Trần Thị Thanh Tuyền (Phường 3- TP Vĩnh Long) với ý đồ trộm cắp tài sản. Lúc này chị Tuyền vắng nhà, còn 2 đứa con là T. (SN 2008) và L. (SN 2010) ở nhà đang ngủ.

Đặng uy hiếp T. và L. buộc chỉ ra tài sản mẹ các cháu cất giấu. Đặng cướp được 1 sợi dây chuyền, 4 mặt dây chuyền vàng 18k, laptop, điện thoại di động (giá trị 9,7 triệu đồng).

Trước khi rời khỏi hiện trường, Đặng còn khống chế T. hiếp dâm đến khi thỏa mãn. Vụ việc đến sáng hôm sau chị Tuyền về nhà thì phát hiện và đưa con đến bệnh viện điều trị.

Sau khi cướp được tài sản, Đặng lần lượt bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Đến ngày 10/10/2017, Đặng bị Công an Vĩnh Long bắt khẩn cấp và Võ Văn Đặng đã thừa nhận tội.

Tin, ảnh: NAM- NGA- NƯƠNG