Cảnh giác tội phạm trộm cắp mùa tết

Cập nhật, 06:49, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Như thông lệ hàng năm, những ngày giáp tết tình hình tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp. Mới đây, chỉ trong vòng một ngày (2/1/2018), trên địa bàn huyện Long Hồ đã liên tiếp xảy ra 3 vụ mất trộm tài sản.

Vào khoảng 7 giờ sáng, kẻ gian đã lợi dụng lúc sáng sớm vắng người, lẻn vào Trung tâm Điều hành thông tin viễn thông Vĩnh Long (tọa lạc tại ấp Thanh Mỹ 1, xã Thành Đức) lấy trộm 15m dây cáp viễn thông (trị giá gần 2 triệu đồng).

Đến khoảng 13 giờ, xà lan VL-146.76 đang neo đậu trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc thủy phận ấp Sơn Đông (xã Thanh Đức) bị kẻ gian đột nhập, cắt khóa tủ lấy trộm 26 triệu đồng.

Còn vụ mất trộm tại Công ty TNHH Bohsing (tọa lạc tại ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú) xảy ra vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày. Anh Bùi Trọng Tín (SN 1995, ngụ ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức) đến đậu môtô 64B1-498.55 trong nhà xe của công ty rồi vào trong liên hệ làm việc. Khi trở ra, anh Tín phát hiện chiếc xe trị giá khoảng 9 triệu đồng của mình đã bị kẻ trộm lấy mất.

Hiện nay, Công an huyện Long Hồ đang khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm của 3 vụ trộm vừa nêu.

Nhằm kéo giảm tình hình trộm cắp tài sản nói riêng và tội phạm nói chung trong dịp tết, vừa qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo cho toàn lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Qua 15 ngày đầu thực hiện, đợt cao điểm đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, kéo giảm được số vụ vi phạm pháp luật so với cùng kỳ năm 2017. Tuy tình hình trộm cắp có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Đề nghị bà con cần nâng cao cảnh giác, có biện pháp tích cực, chủ động bảo quản tài sản của mình, không để sơ hở cho kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

MINH TẤN