Cướp giật chạy trốn, gặp cảnh sát giao thông

Cập nhật, 05:14, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Giật điện thoại nên bị truy đuổi, Nguyễn Trí Đạt (SN 1995- trú ấp An Thạnh, xã An Bình- Long Hồ) tháo chạy thì gặp cảnh sát giao thông và bị bắt giữ ngay.

Khoảng 20 giờ ngày 27/5/2017, chị Trương Thị Thu Loan (SN 1997- ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú- Long Hồ) điều khiển xe gắn máy trên đường Nguyễn Huệ (Phường 2- TP Vĩnh Long) và để điện thoại Oppo trong túi quần phía sau.

Cùng lúc, Nguyễn Trí Đạt chạy xe ngang nhìn thấy liền điều khiển xe bám theo chị Loan. Vừa xuống dốc cầu Vồng, Đạt tăng ga vượt lên chạy song song với xe chị Loan rồi bất ngờ giật điện thoại bỏ chạy.

Chị Loan tri hô và đuổi theo. Trong lúc chạy, Đạt làm rơi điện thoại nhưng không dám dừng lại tìm. Đến gần vòng xoay ngã tư Đồng Quê, Đạt thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên giảm tốc độ thì bị chị Loan đuổi kịp. Nghe tiếng tri hô, lực lượng CSGT hỗ trợ chị Loan đuổi theo bắt giữ Đạt, giao cơ quan điều tra.

Kết luận định giá điện thoại Oppo Đạt chiếm đoạt của chị Loan trị giá hơn 2,6 triệu đồng.

Ngoài hành vi giật điện thoại nêu trên, trước đó khoảng 10 giờ ngày 15/1/2017, Đạt điều khiển xe gắn máy đến trước cổng Bưu điện tỉnh Vĩnh Long thì thấy chị Lê Thị Thủy Tiên (SN 1990- ngụ ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây- Vũng Liêm) ngồi sau xe gắn máy do bạn chở, trên tay có cầm cái bóp liền điều khiển xe chạy theo sau.

Vừa qua ngã tư đèn đỏ trên đường Phạm Thái Bường, Đạt tăng ga vượt lên chạy song song với xe chị Tiên rồi giật lấy cái bóp chạy về hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị Tiên tri hô “cướp, cướp…” và cùng bạn đuổi theo nhưng không kịp nên đến Công an Phường 4 trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Đạt khai nhận: Sau khi giật được cái bóp của chị Tiên, Đạt điều khiển xe về nhà ở xã An Bình (Long Hồ). Ngang cầu Ông Mật, Đạt mở bóp lấy toàn bộ số tiền 23,3 triệu đồng bên trong rồi quăng bóp cùng một số giấy tờ xuống sông. Khi bị bắt, Đạt đã tiêu xài hết số tiền trên. Các bị hại trong 2 vụ cướp giật trên đều yêu cầu Đạt bồi thường tài sản đã chiếm đoạt.

Hành vi của Nguyễn Trí Đạt đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 136 Bộ luật Hình sự nên bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Đạt thừa nhận từ TP Vũng Tàu đến quê vợ ở xã An Bình sinh sống nhưng không nghề nghiệp nên định cướp giật kiếm tiền xài. Riêng xe gắn máy Đạt sử dụng thực hiện hành vi phạm tội là tài sản do vợ Đạt đứng tên và đưa cho Đạt mượn làm phương tiện đi lại, không biết Đạt sử dụng xe đi cướp giật nên không bị xử lý.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nhưng lại chây lười lao động, Đạt đã công khai giật tài sản của người khác khi đang lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn làm nhiều người lo lắng, bất an và ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.

Do đó, chiều 26/9/2017, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Trí Đạt 5 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản” (ảnh).

 

Tại khoản 2, Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thuộc trường hợp “dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 3-10 năm. 

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG