Mua thuốc hút, "chôm" máy tính bảng

Cập nhật, 05:40, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Khi vào tiệm tạp hóa mua thuốc hút, Trần Minh Điền (SN 1990, trú Khóm 1, phường Thành Phước- TX Bình Minh) lén lấy máy tính bảng nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện.

Trần Minh Điền nghiện ma túy và đã 3 lần cai nghiện bắt buộc với khoảng thời gian 6 năm nhưng lần nào cũng vậy, vừa về địa phương là Điền tái nghiện.

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Điền nhiều lần trộm cắp tài sản của người khác. Ngày 12/1/2016, Điền bị Công an phường Thành Phước phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nhưng chưa chấp hành lại tiếp tục trộm nên bị truy tố ra tòa và TAND TX Bình Minh đã phạt Điền 9 tháng tù giam. Ngày 16/12/2016, Điền chấp hành xong bản án về địa phương mới mấy tháng lại tái phạm.

Sáng 20/4/2017, Điền đến tiệm tạp hóa của bà Huỳnh Thị Thúy Vân (ở Khóm 2) mua thuốc hút. Lúc này, em Phạm Ngọc Khánh (SN 2001, cháu nội bà Vân) đang nằm trên võng, Điền bước vào bảo: “Bán cho anh năm ngàn thuốc hút”. Khánh đứng dậy lấy thuốc bán, Điền nhìn thấy trên bàn học gần đó có máy tính bảng hiệu Masstel Tab 840 liền nảy sinh ý định trộm.

Lợi dụng lúc em Khánh quay lưng lấy thuốc, Điền đến gần bàn học nhanh tay lấy máy tính bảng giấu sau lưng quần rồi đem đến căn nhà hoang giấu.

Cùng lúc, bà Vân từ nhà sau lên phát hiện mất máy tính bảng đã điện báo Công an phường Thành Phước. Khi công an mời làm việc, Điền đã thừa nhận toàn bộ hành vi lấy trộm nêu trên.

Kết luận định giá máy tính bảng Masstel Tab 840 Điền lấy trộm trị giá hơn 1,3 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Trần Minh Điền về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Tuy tính chất vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thiệt hại không lớn do tài sản đã được thu hồi trả bị hại nhưng do Điền có 4 tiền sự, 1 tiền án chưa được xóa án lại tiếp tục lợi dụng sơ hở của người khác thực hiện hành vi trộm, gây mất trật tự địa phương nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Minh Điền 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG