Điều tra 2 vụ án cố ý gây thương tích

Cập nhật, 03:36, Thứ Sáu, 28/07/2017 (GMT+7)

Cơ quan điều tra (Công an huyện Long Hồ) cho biết đang thụ lý, điều tra 2 vụ án cố ý gây thương tích xảy vào 2 ngày 12 và 13/7/2017.

Ngày 12/7/2017, từ chuyện va chạm xe gắn máy trên đường nông thôn thuộc ấp Hòa Quý (xã Hòa Ninh- Long Hồ) giữa Nguyễn Minh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Văn Bình (SN 2000) với cha con Trần Ngọc Tấn (SN 1978) và Trần Hoàng Duy Khánh (SN 1999) ở cùng địa phương.

Sau vụ va chạm, Hoàng và Bình dùng nón bảo hiểm đánh anh Tấn.

Thấy cha bị đánh, Khánh lượm khúc gỗ đánh trả lại trúng vào vùng mặt Bình gây thương tích. Bình được người dân đưa đến trạm y tế băng bó vết thương, còn Khánh trốn vào nhà dân.

Tiếp đó, khoảng 23 giờ ngày 13/7/2017, tại quán nhậu thuộc ấp Phước Yên B (xã Phú Quới- Long Hồ) xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên cùng ngồi nhậu chung trong quán.

Anh Huỳnh Công Đấu (SN 1992, ấp An Hòa, xã Phú Đức- Long Hồ) bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau vụ việc, nhóm thanh niên đánh anh Đấu nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

HOÀI NAM