Đâm trọng thương nhân tình vì nghi trộm tiền

Cập nhật, 05:20, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)

Có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nhưng chỉ vì nghi bị lấy trộm tiền nên Phan Thị Thu Thủy (SN 1967, ngụ xã Tân Bình- Bình Tân) sinh ra bực tức và dùng dao đâm nhân tình trọng thương cho “bỏ ghét”.

Sau khi chồng mất, Thủy một mình nuôi 2 con nhỏ, dù cuộc sống khó khăn nhưng với nghề buôn bán nhỏ, 3 mẹ con cũng đắp đổi qua ngày.

Từ khi quen và nảy sinh tình cảm với anh Lê Văn Chính (SN 1962, ngụ xã Phú Long, huyện Châu Thành- Đồng Tháp), hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài, nhưng chỉ vì thói đa nghi mà Thủy đã gây ra thương tích cho người tình và phải trả giá trước pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ anh Chính lấy cắp của mình 5 triệu đồng nên Thủy nhiều lần tìm gặp để đòi lại nhưng anh Chính không thừa nhận. Bực tức, sáng 17/2/2017, Thủy đến xã Tân Thành (Bình Tân) mua 1 con dao Thái Lan thủ sẵn trong người và đi tìm anh Chính.

Khi đến quán nước giải khát của anh Nguyễn Hữu Cảnh (ấp Tân Lập, xã Tân Thành), Thủy phát hiện anh Chính cùng nhiều người khác đang đánh bài.

Thấy vậy, Thủy mang chiếc xe đạp của mình sang nhà người quen gửi và đi bộ lại quán giả vờ mua cà phê để tìm cách tiếp cận.

Lợi dụng lúc anh Chính đang say sưa sát phạt với bạn bè, Thủy bất ngờ dùng dao đâm vào vùng hông của nhân tình.

Sau khi gây án, Thủy bỏ chạy khỏi hiện trường và vứt bỏ con dao vào bụi cỏ ven đường. Còn anh Chính được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu và nằm viện gần nửa tháng.

Theo giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, anh Chính bị vết thương bên hông, xuyên thấu đứt thận phải, phải phẫu thuật cắt bỏ. Tỷ lệ thương tật là 45%.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Chính cũng tuyệt tình và làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Thủy vì hành vi côn đồ với mình. Anh Chính cũng yêu cầu Thủy phải bồi thường tiền thuốc, tiền ăn, tiền tổn thất ngày công lao động… trên 36 triệu đồng.

Tại tòa, Thủy thừa nhận hành vi của mình nhưng biện minh do nghi ngờ anh Chính lấy tiền của mình đi đánh bài nên mới gây ra sự việc.

HĐXX nhận định hành vi của Thủy là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác nên cần xử phạt bị cáo một bản án thật thích đáng. Do đó, bản án sơ thẩm của TAND huyện Bình Tân đã tuyên phạt bị cáo 4 năm tù, tội “Cố ý gây thương tích”.

TRUNG HƯNG- HOÀI NAM