Đâm chết bạn gái vì nghi nhắn tin cho bạn trai

Cập nhật, 21:26, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

Vì nghi ngờ bạn gái nhắn tin với bạn trai, gã người tình đã dùng dao truy sát bạn gái tử vong tại chỗ.

Sáng 13/7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử lưu động và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Triếc Lãm (25 tuổi, quê Kiên Giang) với mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng VKS truy tố, Lãm sống chung như vợ chồng với chị Hằng (21 tuổi, quê Đồng Tháp) tại một phòng trọ thuộc phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Bị cáo Lãm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: VH.
Bị cáo Lãm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: VH.

Ngày 24/1/2017, sau khi ăn cơm xong, chị Hằng cùng Lãm lên gác của phòng trọ để dọn đồ về nhà để ăn Tết nguyên đán. Lúc này, thấy bạn gái cầm điện thoại nhắn tin nên Lãm nghi ngờ nói chuyện với bạn trai. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Chị Hằng nói với qua Tết sẽ thuê phòng trọ khác ra ở riêng.

Nghĩ bạn gái phản bội tình cảm, Lãm lấy con dao gấp tấn công liên tiếp làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm chết chị Hằng, Lãm dùng dao định tử tử thì được người dân trong xóm trọ can ngăn nên chỉ bị xây xát nhẹ. Sau đó công an đã bắt giữ Lãm để điều tra về hành vi giết người.

Theo VŨ HỘI (PLO)