Nhắc đổ rác đúng chỗ, nữ công nhân bị đánh nhập viện

Cập nhật, 20:34, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)

Khi nhắc nhở người dân đổ rách đúng giờ, đúng quy định, nữ công nhân bị 2 người lao tới hành hung đến ngất xỉu.

Chị Thanh bị hai đối tượng đánh nhập viện
Chị Thanh bị hai đối tượng đánh nhập viện

Ngày 16/6, Công an phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang làm rõ vụ một nữ công nhân của công ty TNNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) bị hành hung trên phố Nguyễn Hữu Huân.

Khoảng 19 giờ 20 ngày 15-6, chị Trần Thị Thanh (32 tuổi, nhân viên Urenco chinh nhánh Hoàn Kiếm) đang làm công tác thu gom rác, dọn vệ sinh trên phố Hàng Mắm thì phát hiện nhiều hộ kinh doanh ở đây đổ rác không đúng nơi quy định, đúng giờ nên đã vận động, nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, nhiều người lại tỏ thái độ thách thức, coi thường nên xảy ra tranh cãi.

Sau đó, chị Thanh ra phố Nguyễn Hữu Huân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu dọn vệ sinh thì bất ngờ bị 2 người (1 nam, 1 nữ) lao tới hành hung.

Bị đánh, chị Thanh gã xuống rồi ngất xỉu. Nữ công nhân này được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Được biết, 2 người hành hung chị Thanh là 2 vợ chồng. Hiện họ đã rời khỏi địa phương.

Thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng truyền thông Urenco cho biết sức khỏe của chị Thanh hiện đang dần ổn định. Lãnh đạo Urenco và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã vào bệnh viện thăm hỏi, động viên chị Thanh.

Nói thêm về sự việc này, ông Dũng cho hay nhiều hộ kinh doanh không muốn để thùng rác trước vỉa hè nơi mình kinh doanh nên đã để rác ra ngoài, đổ rác không đúng nơi quy định. Vì thế, công nhân thường phải vận động, tuyên truyền họ bỏ rác đúng giờ, đúng quy định nhưng luôn bị chống đối.

“Việc mâu thuẫn, cãi nhau thường xảy ra ở nhiều địa điểm. Tuy nhiên, việc hành hung đến ngất xỉu thì đây là trường hợp cá biệt, nhưng rất nghiêm trọng” - ông Dũng nói.

Theo TUYẾN PHAN (PLO)