Hai nhóm buôn lậu nổ súng thanh toán vì mâu thuẫn làm ăn

Cập nhật, 19:11, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)

Mâu thuẫn làm ăn, hai nhóm buôn lậu thuốc lá dùng súng thanh toán nhau. Tuy nhiên hiện chưa xác định có người bị trúng đạn hay không.

Liên quan đến vụ hỗn chiến bằng súng giữa hai nhóm buôn lậu tại khu vực cầu Thầy Cai, thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (giáp ranh với huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), sáng 19/6, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc này.

Vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai băng nhóm buôn lậu đến từ các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cũng xác nhận vào sáng 18/6 có xảy ra va chạm giữa hai nhóm buôn lậu và có tiếng súng khi hai bên đối đầu nhau.

Hiện vẫn chưa xác minh được có người bị trúng đạn hay không. Sau khi vụ việc xảy ra Công an tỉnh Long An đã cử lực lượng có mặt nắm bắt tình hình, điều tra xác minh hai nhóm đối tượng nêu trên.

Được biết, hai nhóm này trước đó từng có mâu thuẫn trong chuyện mua bán vận chuyển thuốc lá lậu tại địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An./

Theo ​Vinh Quang/VOV-TPHCM