Truy bắt 2 đối tượng "phê" ma túy như trong phim

Cập nhật, 07:44, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Cả 2 đối tượng trong tình trạng “phê” ma túy chạy xe vi phạm an toàn giao thông nên bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra. Tuy nhiên, họ không chấp hành và tăng ga chạy tốc độ cao, đánh võng lạng lách.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông truy bắt 2 đối tượng trên và cuộc rượt đuổi diễn ra như cảnh trong phim hành động trên đoạn đường dài. Trên đường tẩu thoát, 2 đối tượng còn dùng bình xịt hơi cay, dao nhọn làm hung khí chống trả quyết liệt. Nhờ sự phối hợp với công an địa phương, quần chúng nên cuối cùng đã tóm được cả 2 người.

 

2 bị cáo Phạm Tiến Hùng và Lê Thành Vinh.

 

Đó là Phạm Tiến Hùng (SN 1992, ấp Tân Quới Đông, xã Trường An- TP Vĩnh Long) và Lê Thành Vinh (SN 1993, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè- Tiền Giang). Sau đó, 2 đối tượng bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nhắc lại vụ án, Thượng úy Nguyễn Minh Hải- Đội phó Đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an huyện Long Hồ cũng là người cầm tài chở Thiếu úy Trần Minh Truyền- Cảnh sát 113 rượt đuổi 2 đối tượng “phê” ma túy- vẫn còn nhớ rất rõ: Vào khoảng 9 giờ ngày 17/12/2016, tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy trên đoạn đường thuộc ấp An Hiệp (xã Lộc Hòa- Long Hồ) có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng chúng tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó là cuộc rượt đuổi giữa lực lượng cảnh sát giao thông với 2 đối tượng chạy xe gắn máy.

Trên đường tẩu thoát, chúng chạy xe tốc độ cao, đánh võng, lạng lách. Đối tượng ngồi sau xe còn liên tục dùng bình hơi cay xịt làm anh em chiến sĩ giao thông chạy phía sau cay mắt, khó thở. Tuy nhiên, xác định đây là tội phạm nguy hiểm nên các chiến sĩ quyết tâm bắt cho bằng được.

Lực lượng bám theo sau 2 đối tượng giữ khoảng cách an toàn, đồng thời điện thoại liên hệ Công an xã Phú Quới và Công an xã Thạnh Quới nhờ hỗ trợ. Khi đến địa phận xã Thạnh Quới, chúng va chạm mạnh xe đậu ven đường làm chao đảo.

Lúc này, xe của Thượng úy Nguyễn Minh Hải vừa chạy tới, Thiếu úy Trần Minh Truyền ngồi phía sau liền “phi thân” đạp ngã xe, 2 đối tượng té nhào xuống đường. Trong lúc 2 bên giằng co quyết liệt, Vinh giật được còng của Thiếu úy Trần Minh Truyền ném xuống sông hòng trốn thoát.

Thiếu úy Trần Minh Truyền nhớ lại: “Chúng kháng cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, chúng “phản đòn” làm cong bảng tên, rách đồ và bị thương ở chân”.

Thượng úy Nguyễn Minh Hải kể tiếp: “Trong lúc Thiếu úy Truyền giằng co với đối tượng, tui đứng cách đối tượng còn lại (Hùng) khoảng vài mét, kịp thời ngăn chặn không cho hắn ta hỗ trợ đồng bọn trốn thoát.

Tên Hùng cũng hung hăng rút dao từ trong túi ra. Biết ý định hắn ta tấn công lực lượng để giải thoát cho đồng bọn. Trong tình thế nguy hiểm, tui nổ súng chỉ thiên nhưng hắn ta vẫn ngoan cố đi tới và tui phải nổ thêm phát súng chỉ thiên thứ hai yêu cầu hắn ta bỏ dao xuống. Lúc này, hắn ta mới vứt con dao cùng đồng bọn nhảy xuống sông tẩu thoát”.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ tuần tra cùng Công an xã Phú Quới và Công an xã Thạnh Quới mới khống chế được chúng khi đang lẩn trốn trong vườn của dân. Sau đó, đã bàn giao 2 đối tượng cho Cơ quan điều tra- Công an huyện Long Hồ.

Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thiếu úy Trần Minh Truyền trong lúc truy bắt 2 đối tượng cũng bị thương và được đưa vào Bệnh xá Công an tỉnh điều trị.

Chứng kiến cảnh cuộc rượt đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông đối với 2 đối tượng phê ma túy có mang theo hung khí nguy hiểm và chống trả lại quyết liệt, người dân không khỏi cảm kích tinh thần trách nhiệm quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm của Đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động- Công an huyện Long Hồ.

Đặc biệt là Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thiếu úy Trần Minh Truyền với tinh thần dũng cảm, mưu trí không sợ hiểm nguy truy bắt 2 đối tượng “phê” ma túy liều lĩnh và có hành vi nguy hiểm.

 

Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử đối với 2 bị cáo Phạm Tiến Hùng và Lê Thành Vinh. 2 bị cáo khai nhận do “phê” ma túy không kiềm chế được và cũng vì xe gắn máy không đủ giấy tờ nên bỏ chạy.

 

Hành vi 2 bị cáo Hùng và Vinh là đặc biệt nguy hiểm: trong tình trạng “phê” ma túy đã ngoan cố tẩu thoát chạy xe tốc độ cao, đánh võng, lạng lách. Về nhân thân bị cáo Hùng có 2 tiền án bị kết án 8 năm tù tội “Giết người” và 8 tháng tù tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng còn 2 lần bị đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 4 năm.

 

HĐXX tuyên phạt Phạm Tiến Hùng 18 tháng tù và Lê Thành Vinh 14 tháng tù tội “Chống người thi hành công vụ”.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM-HỒNG NAM