Trộm đồ của bà cố

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

Công an huyện Long Hồ vừa hoàn tất thủ tục cho gia đình bảo lãnh tên trộm “nhí” Trương Gia Bảo (SN 2005, ngụ ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ)- thủ phạm đã lấy trộm tiền và vàng của bà mình.

Nguyên vào lúc 13 giờ ngày 3/5/2017, Bảo đến chơi nhà bà Nguyễn Thị Hai (SN 1921, ngụ cùng địa phương). Bảo là cháu cố của bà Hai. Nhân lúc bà Hai không cảnh giác, Bảo lẻn vào trong lấy trộm 4 chỉ vàng 24K và 5,5 triệu đồng rồi bỏ ra về.

Chiều cùng ngày, phát hiện mất trộm tài sản nên bà Hai đến trình báo với cơ quan công an. Quá trình điều tra, Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình nên được cho bảo lãnh, chờ củng cố hồ sơ để xử lý.

MINH TẤN (CAVL)