Bóp bể màn hình điện thoại phi tang chứng cứ

Cập nhật, 05:13, Thứ Năm, 23/03/2017 (GMT+7)

Sợ công an phát hiện các tin nhắn mua bán đề lưu trong điện thoại, Đỗ Ngọc Kiều (SN 1967, trú ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) đã dùng tay bóp bể màn hình điện thoại để phi tang chứng cứ nhưng vẫn không thoát tội.

Lúc 14 giờ 15 ngày 23/5/2016, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an TP Vĩnh Long kiểm tra nhà số 403B ấp Tân Vĩnh Thuận (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) bắt quả tang Đỗ Ngọc Kiều có hành vi mua bán số đề qua tin nhắn điện thoại.

Trong lúc công an kiểm tra, Kiều dùng tay bóp mạnh điện thoại Nokia 6300 làm hỏng màn hình để lực lượng chức năng không đọc được các tin nhắn mua bán đề. Công an đã lập biên bản thu giữ của Kiều điện thoại Nokia bị hư và một điện thoại Nokia màu vàng.

Kiều thừa nhận mới bán đề khoảng 20 ngày thì bị bắt. Hình thức bán đề cũng giống như nhiều đối tượng khác là người mua nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho Kiều nhưng tỷ lệ thắng thua thì hấp dẫn hơn, nhằm lôi kéo người chơi.

Cụ thể, mua 2 con số đầu và đuôi nếu trúng sẽ nhận được gấp 70 lần số tiền mua; trường hợp mua 3 con số hoặc “số đá” (bao 2 lô) thắng sẽ được gấp 600 lần số tiền mua. Hàng ngày, sau khi bán đề xong Kiều giao phơi lại cho thầu là Đặng Tú Nhi (SN 1978, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long), nhưng hiện chưa có cơ sở xử lý Nhi.

Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định nội dung tin nhắn lưu trong điện thoại Nokia 6300 do Kiều cố tình làm hỏng và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã kết luận điện thoại này có lưu 106 tin nhắn.

Kết quả đối chiếu, diễn giải các tin nhắn lưu trong 2 điện thoại thu giữ của Kiều, cơ quan điều tra xác định từ ngày 18- 22/5/2016, Kiều dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai bán đề cho nhiều người với tổng số tiền trên 56,2 triệu đồng.

Kiều xác định đã bán đề cho nhiều người nhưng chỉ nhớ tên và địa chỉ của Võ Thị Quyên (SN 1984, ở ấp Tân Quới, xã Tân Hòa) và Nguyễn Văn Thông (SN 1985, ở đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2- TP Vĩnh Long).

Do số tiền mua đề của Quyên và Thông chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị phạt hành chính. Riêng Đỗ Ngọc Kiều bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiều thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm nêu trên và xác định từ ngày 18- 23/5/2016 đã nhận đủ tiền của những người mua đề và thanh toán xong cho người trúng, đồng ý nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Hành vi lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết để bán đề ăn thua bằng tiền cho nhiều người của Đỗ Ngọc Kiều đã ảnh hưởng đến trật tự địa phương và cuộc sống của nhiều gia đình. Bị cáo nhận thức được điều này nhưng vì chây lười lao động đã cố ý vi phạm nhằm mục đích thu lợi nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo thấy được sai trái mà sửa chữa.

Do bị cáo thật thà nhận tội, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã tích cực nộp lại một khoản tiền thu lợi bất chính nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật. HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Đỗ Ngọc Kiều 3 tháng tù giam tội “Đánh bạc”.

Đối với số tiền bán đề qua các tin nhắn trong điện thoại bị bắt ngày 23/5/2016 và tiền thu lợi bất chính những ngày trước đó, Kiều khai sau khi bán đề xong đều giao phơi lại cho thầu nhưng bị cáo không đưa ra được chứng cứ chứng minh nên phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền này để sung quỹ Nhà nước.

 

Tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính, bị kết án về hành vi này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG