Khởi tố chủ xà lan và người điều khiển xà lan gây tai nạn chết người

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 21/02/2017 (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ vừa có quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Rai (SN 1975) về tội “Vi phạm về quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” và Nguyễn Công Tước (SN 1970, xã Hậu Lộc- Tam Bình) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Trên cơ sở điều tra, ngày 13/11/2016, sau khi bơm cát cho khách hàng ở huyện Tam Bình xong, Tước giao xà lan cho Rai điều khiển về nhà.

Lúc này trên xà lan có Rai, Nguyễn Thành Đạt (SN 2001, xã Hậu Lộc) và Trần Minh Trung (SN 1978, xã Long Phước- Long Hồ). Trên đường về, Rai ghé vào bờ, nhờ Đạt mua một thùng bia 333 rồi tổ chức nhậu. Khi Rai điều khiển xà lan qua cầu Xả Sĩ (xã Phú Đức- Long Hồ) thì xảy ra tai nạn.

Trung bị gầm cầu gạt té xuống boong xà lan gây thương tích, máu ra nhiều. Rai ghé vào bờ đưa Trung đi cấp cứu nhưng Trung tử vong do đa chấn thương, suy hô hấp cấp.

Tại thời điểm gây tai nạn, Rai không có bằng thuyền trưởng theo quy định và Rai điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn (uống bia).

HỒNG NAM- HOÀI NAM