Chuyên "ăn" điện thoại di động lãnh án

Cập nhật, 05:37, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

TAND huyện Vũng Liêm vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, xã Quới Thiện- Vũng Liêm) 3 năm 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Khác thường so với các tên trộm khác, bị cáo Tùng chỉ “ăn” điện thoại di động (ĐTDĐ).

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2016, Tùng đột nhập vào nhà anh Huỳnh Văn Hiền cùng xóm lấy trộm 2 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy và Nokia. Sau đó, Tùng mang điện thoại bán được 1.150.000đ, lấy tiền tiêu xài.

Đến 19/6/2016, Tùng trổ nóc tiệm ĐTDĐ “Phúc Đằng” (xã Quới Thiện- Vũng Liêm) của anh Huỳnh Bạch Đằng làm chủ, lấy 9 ĐTDĐ và 11 thẻ sim ĐTDĐ. Số tài sản này Tùng mang lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau đó, Tùng bị công an bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, Tùng có 3 tiền án cùng tội “Trộm cắp tài sản” với mức hình phạt 5 năm tù. Tùng chấp hành án xong về địa phương được vài tháng thì tái phạm.

HOÀI NAM