Đánh bạn nhậu chấn thương sọ não lãnh 2 năm tù

Cập nhật, 09:35, Thứ Tư, 10/08/2016 (GMT+7)

Hay tin bạn nhậu nằm mê man suốt hơn 2 ngày không phải do xỉn mà là bị đánh chấn thương đầu, đối tượng gây án Võ Trường Giang (SN 1979- trú ấp Tân An, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) đã bỏ trốn, gần 2 năm sau mới quay về đầu thú.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, ngày 10/5/2016, Viện KSND TP Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố Võ Trường Giang về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung cáo trạng: Khoảng 16 giờ ngày 19/6/2014, Giang tổ chức tiệc nhậu tại nhà cùng 3 người bạn ở xóm là Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Tấn Cường và Lê Minh Hiếu. Sau đó, Cường có việc về trước, còn lại Giang, Giàu và Hiếu tiếp tục nhậu hết nửa lít rượu thì Giang kêu Hiếu đi mua thuốc hút. Hiếu không đi bị Giang đuổi về, nên tiệc nhậu chỉ còn lại Giang và Giàu.

Khoảng 17 giờ 30, Cường quay lại thấy Giang và Giàu vẫn còn ngồi nhậu nên đưa tiền cho Giàu đi mua thêm rượu rồi về nhà mang nồi cơm điện qua vừa ăn cơm, vừa nhậu. Lúc này, con của Giang đòi xem tivi, Giang lớn tiếng rầy con. Giàu tỏ ý bất bình xen vào làm Giang tức giận chụp nồi cơm điện đánh trúng mặt Giàu.

Bị đánh đau, Giàu dùng chân đạp Giang té ngã. Giang đứng dậy đánh Giàu té xuống nền gạch rồi tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái lên mặt và đầu Giàu. Cường can ngăn, bị Giang đuổi nên bỏ về nhà. Đánh Giàu xong, Giang vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Giang thức dậy thấy Giàu vẫn còn nằm tại nền gạch nơi ngồi nhậu. Nghĩ Giàu vẫn còn say rượu nên Giang bỏ đi làm thuê ở thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành- Đồng Tháp)

. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Cường đến nhà Giang thấy Giàu vẫn còn nằm tại nơi bị đánh, mắt sưng vù liền kè về nhà Hiếu. Đến chiều ngày 21/6/2014, thấy Giàu không tỉnh, Cường và Hiếu đưa Giàu đến bệnh viện Châu Thành (Đồng Tháp). Sau đó, Giàu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y- Sở Y tế Vĩnh Long, Nguyễn Văn Giàu bị đánh khuyết xương sọ thái dương đáy phập phồng, mắt phải bị sụp mi độ 1, tỷ lệ thương tật chung 35%.

Hay tin Giàu nằm mê man là do chấn thương đầu và cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, Giang vội vàng rời khỏi địa phương. Sau gần 2 năm lẫn trốn, ngày 24/2/2016, Giang đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Sáng 21/7/2016, TAND TP Vĩnh Long đã đưa vụ án của Võ Trường Giang ra xét xử sơ thẩm. Mặc dù hành vi của bị cáo Giang là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến sức khỏe người khác, sau khi phạm tội còn bỏ trốn nhưng do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã ra đầu thú, thành khẩn nhận tội và đã tác động gia đình bồi thường xong thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã xem xét và tuyên phạt Võ Trường Giang 2 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”.

 

Tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31%- 60% thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG