Nhóm móc túi 11 điện thoại bị bắt vì định vị

Cập nhật, 19:37, Chủ Nhật, 26/06/2016 (GMT+7)

Lấy trộm iPhone 6S và 10 điện thoại khác tại sân vận động Gò Đậu (Bình Dương), Bình và đồng phạm về Sài Gòn thì bị hiệp sĩ bám theo theo tín hiệu định vị.

Ngày 26/6, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Văn Bình (55 tuổi) và 3 đồng phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm trộm điện thoại. Ảnh: C. A.
Nhóm trộm điện thoại. Ảnh: C. A.

Chiều hôm trước, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được tin nam thanh niên 27 tuổi bị móc trộm chiếc iPhone 6S khi mua vé tại sân banh Gò Đậu.

Qua định vị, các hiệp sĩ phát hiện điện thoại ở quán cà phê trên đường D5, quận Bình Thạnh (TP HCM). Họ cùng cảnh sát tìm đến, đưa Bình và nhóm người khả nghi về trụ sở.

Nhóm Bình thừa nhận, ngoài chiếc iPhone 6S còn móc túi được 10 điện thoại khác tại sân banh. Mang "chiến lợi phẩm" về quán cà phê chia nhau thì bị phát hiện.

Nhóm này từng bị hiệp sĩ Bình Dương bắt quả tang về hành vi móc túi khách hành hương tại chùa Bà Thiên Hậu, TP Thủ Dầu Một.

Theo VnExpress.net