"Chôm" điện thoại bạn, còn giả vờ tìm

Cập nhật, 14:55, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Khoảng 14 giờ ngày 27/10/2015, Nguyễn Lê Bích Tuyền (SN 1988- trú ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè- Tiền Giang) thấy chị Lê Thị Hồng Hạnh cùng làm chung tại Công ty Giày Phương Nam (ở xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) để điện thoại HTC trong hộp giấy cạnh bàn làm việc rồi vào vệ sinh.

Tuyền nổi lòng tham liền lấy điện thoại tắt nguồn giấu vào người rồi trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi nghe chị Hạnh kêu mất điện thoại, Tuyền giả vờ lấy điện thoại của mình gọi vào số máy của chị Hạnh nhưng không liên lạc được.

Sau đó, quản đốc công ty bảo ai giấu điện thoại thì cho xin lại nhưng Tuyền không trả lời. Khi quản đốc cho kiểm tra túi xách và trên người các công nhân, phát hiện Tuyền giấu điện thoại trong lưng quần đã báo công an.

Kết luận định giá điện thoại Tuyền lấy cắp trị giá hơn 3,1 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Lê Bích Tuyền 9 tháng tù treo tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG